Đà Lạt - Tuyến đầu chống dịch COVID-19

06:04, 09/04/2020

Với vị trí là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế và văn hóa của tỉnh, nên có thể nói Đà Lạt đang ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) trên địa bàn tỉnh.

Với vị trí là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế và văn hóa của tỉnh, nên có thể nói Đà Lạt đang ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) trên địa bàn tỉnh.
 
Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt, thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố nhắc nhở người dân tập thể dục không có lý do chính đáng quay về nhà.
Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt, thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố nhắc nhở người dân tập thể dục không có lý do chính đáng quay về nhà.
 
Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho hay, những ngày qua, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Ban Phòng, chống dịch COVID-19 UBND TP Đà Lạt đã nỗ lực thực hiện hàng loạt biện pháp, nhằm phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện khẩn về phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh. Lãnh đạo TP Đà Lạt đặt quyết tâm cao không để ca bệnh nào dương tính với COVID-19. Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố cùng UBND 12 phường, 4 xã trên địa bàn đã in 120.000 tài liệu, tờ rơi phát tận từng gia đình, người tham gia giao thông; vận động 5.600 hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại cửa ngõ thành phố, các đơn vị lập chốt tuyên truyền, nhắc nhở tài xế, người đi đường vi phạm quy định và đo thân nhiệt người dân ra vào nghiêm ngặt. Đồng thời, qua một tuần triển khai thực hiện, Đà Lạt đã xử phạt vi phạm 41 trường hợp cơ sở lưu trú, 53 cơ sở kinh doanh, 2 cơ sở kinh doanh có người tập trung không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét; gần 300 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; xử phạt 3 trường hợp và nhắc nhở 36 trường hợp đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật... Về công tác an sinh xã hội, các đơn vị đã vận động và tiếp nhận được 500 triệu đồng từ nhiều nguồn, chi 800 triệu đồng mua sắm vật tư y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch.
 
Lực lượng chức năng Phường 10 xử phạt 8 thanh niên tụ tập bên hồ Xuân Hương không đeo khẩu trang với mức 200.000 đồng/trường hợp.
Lực lượng chức năng Phường 10 xử phạt 8 thanh niên tụ tập bên hồ Xuân Hương không đeo khẩu trang với mức 200.000 đồng/trường hợp.
 
Thành phố cũng ra Công văn hỏa tốc ngày 6/4, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm việc “cách ly toàn xã hội” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu mọi người ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa. Cùng với đó, cơ quan chức năng vào cuộc lập 5 tổ liên ngành di động tiến hành kiểm tra, nhắc nhở liên tục người dân khi ra đường, đến nơi công cộng phải thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, không có việc thiết yếu quay về nhà...
 
Nhờ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp quyết liệt nêu trên, TP Đà Lạt tới nay được đánh giá đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, trước diễn biến dịch bệnh còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu, thời gian tới, các phường, xã sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội; đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, dập dịch...
 
C.THÀNH