Tới tận phòng trọ tặng quà cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch

05:04, 12/04/2020

(LĐ online) - Nghe thông tin có người nghèo, người già neo đơn ở trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 5, TP Đà Lạt đã tìm tới tận nơi trao những phần quà như gạo, mì tôm và một ít tiền mặt.

(LĐ online) - Nghe thông tin có người nghèo, người già neo đơn ở trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 5, TP Đà Lạt đã tìm tới tận nơi trao những phần quà như gạo, mì tôm và một ít tiền mặt.
 
Một cán bộ Công an Phường 5 tới phòng trọ một hộ dân bán vé số trao phần quà gồm 5 kg gạo, thùng mì tôm và 200.000 đồng
Một cán bộ Công an Phường 5 tới phòng trọ một hộ dân bán vé số trao phần quà gồm 5 kg gạo, thùng mì tôm và 200.000 đồng
 
Chiều 12/4, Thiếu tá Lê Thanh Sơn - Trưởng Công an Phường 5, TP Đà Lạt cho biết, trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, nhiều gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở trọ mất việc làm, không đủ chi phí để trang trải cuộc sống, các cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 5 đã chung tay mỗi người ủng hộ một ít tiền mặt giúp đỡ bà con.
 
Qua vài ngày huy động, cán bộ, chiến sĩ đã tới từng nhà người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh trao 50 phần quà, mỗi phần gồm: 5 kg gạo, 1 thùng mì tôm và 200.000 đồng tiền mặt. “Tất cả các phần quà trao tặng, anh em đều nghe thông tin trên mạng xã hội, đồng nghiệp chia sẻ và tới tận nơi thăm hỏi, động viên ngay tại phòng trọ, nơi ở của người dân nên phần nào giúp người dân tin tưởng, lạc quan vượt qua thời điểm khó khăn của dịch bệnh”- Thiếu tá Lê Thanh Sơn chia sẻ.
 
Trước đó vài ngày, Công an Phường 5 cũng phối hợp với các nhà hảo tâm trên địa bàn TP Đà Lạt trao 300 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người thất nghiệp, neo đơn trong đợt đại dịch Covid-19.
 
C.THÀNH