Chết khô gần 270 ha cao su ở Đơn Dương

05:05, 04/05/2020

Qua rà soát tổng diện tích cao su ở huyện Đơn Dương trồng từ năm 2009 gần 295 ha, nhưng đến nay đã chết khô gần 270 ha. 

Qua rà soát tổng diện tích cao su ở huyện Đơn Dương trồng từ năm 2009 gần 295 ha, nhưng đến nay đã chết khô gần 270 ha. 
 
Theo UBND huyện Đơn Dương, toàn bộ diện tích cao su trồng trên địa bàn đều sinh trưởng tốt trong 3 năm đầu xuống giống chăm sóc. Tuy nhiên, khi bước sang năm tuổi thứ 4, cây cao su bỗng rụng lá trong mùa khô và chết theo từng đám lớn lên đến gần 270 ha nói trên, chiếm tỷ lệ hơn 91%. 
 
Nguyên nhân được xác định tại các vùng đất lâm nghiệp của huyện Đơn Dương, trồng cây cao su không phù hợp về điều kiện khí hậu, do tầng đất cạn, thiếu nước trong mùa khô...
 
Hiện tại, ở huyện Đơn Dương đang chăm sóc 25 ha diện tích cây cao su phát triển kém, lượng mủ ít, giá thấp, nên doanh nghiệp vẫn chưa đưa vào khai thác. Trong khi đó còn 34,5 ha diện tích đất lâm nghiệp đã được phê duyệt trồng cây cao su, doanh nghiệp đang đề nghị ngành chức năng chuyển đổi sang cây trồng khác...
 
VĂN VIỆT