Vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào DTTS

12:05, 18/05/2020

(LĐ online) - Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương, với sự nỗ lực phối hợp giữa Ủy ban MTTQ huyện và đại diện giáo xứ, một gia đình ở xã Tu Tra đã không chôn người chết ở vườn nhà như tục lệ trước đây.

(LĐ online) - Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương, với sự nỗ lực phối hợp giữa Ủy ban MTTQ huyện và đại diện giáo xứ, một gia đình ở xã Tu Tra đã không chôn người chết ở vườn nhà như tục lệ trước đây.
 
Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tu Tra và Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Tu Tra tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc chôn cất người bị sét đánh
Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tu Tra và Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Tu Tra tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc chôn cất người bị sét đánh
 
Trước đó, ngày 17/5, hai cha con ông Ya Tung (trú tại thôn Ka Lot, xã Tu Tra) bị sét đánh tử vong. Gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về nhà dự định tiến hành an táng sau vườn nhà vào ngày 18/5. Bởi theo quan niệm của người đồng bào DTTS, những người bị sét đánh phải an táng ở trong vườn nhà và trông coi cẩn thận vì sợ kẻ gian lợi dụng thi thể người chết để làm việc xấu.
 
Nhận được tin báo, Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tu Tra và Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Tu Tra đã kịp thời đến tuyên truyền, vận động, thuyết phục để bà con hiểu rõ đó là những hủ tục lạc hậu cần xóa bỏ. Đồng thời, hỗ trợ gia đình an táng người đã khuất tại Nghĩa trang Nhân dân thôn.
 
Hiện tại, việc an táng đã được tiến hành hoàn tất. Đồng thời, thông qua việc này giúp bà con hiểu hơn về những hệ lụy do các hủ tục lạc hậu còn sót lại trong cộng đồng cần xóa bỏ, tiến tới cuộc sống văn minh, hiện đại hơn.
 
HOÀNG MY