Xây nhà "Tình nghĩa quân - dân" tặng 2 hộ đồng bào DTTS xã Đồng Nai Thượng

02:05, 28/05/2020

(LĐ online) - Ban Chỉ huy Quân sự Cát Tiên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đơn vị phối hợp cùng các ngành chức năng địa phương đã triển khai xây dựng 2 căn nhà "Tình nghĩa quân - dân" tặng bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại xã Đồng Nai Thượng. 

(LĐ online) - Ban Chỉ huy Quân sự Cát Tiên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đơn vị phối hợp cùng các ngành chức năng địa phương đã triển khai xây dựng 2 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” tặng bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo tại xã Đồng Nai Thượng. 
 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” tặng gia đình bà Điểu Thị Khâu
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” tặng gia đình bà Điểu Thị Khâu
 
Trong đó, 1 căn nhà do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng; căn còn lại do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Kho bạc Nhà nước huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp hỗ trợ với tổng kinh phí 80 triệu đồng.
 
Theo đó, 2 hộ được hỗ trợ xây tặng nhà “Tình nghĩa quân - dân”, gồm: Gia đình bà Điểu Thị Dầy (thôn Bê Đê) và gia đình bà Điểu Thị Khâu (thôn Bù Sa, xã Đồng Nai Thượng). Đây là 2 hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở ổn định. Hai căn nhà này đều được xây dựng theo hình thức nhà cấp 4, lợp tôn và lát gạch bông có diện tích sử dụng 50 m2/căn. Đến hiện tại, căn nhà của gia đình bà Điểu Thị Dầy đã được hoàn thành đưa vào sử dụng. Còn căn nhà của gia đình bà Điểu Thị Khâu vừa được khởi công xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng giữa tháng 6 tới.
 
Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện tình nghĩa quân - dân sắt son, nhằm giúp 2 gia đình có thêm điều kiện khắc phục khó khăn về chỗ ở để vươn lên ổn định cuộc sống.
 
KHÁNH PHÚC