Bảo Lâm phát động ra quân trồng rừng, cây phân tán năm 2020

05:06, 18/06/2020

(LĐ online) - Ngày 18/6, tại xã B'Lá, UBND huyện Bảo Lâm đã tổ chức lễ phát động ra quân trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020...

(LĐ online) - Ngày 18/6, tại xã B’Lá, UBND huyện Bảo Lâm đã tổ chức lễ phát động ra quân trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020. Lễ phát động thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và người dân tham gia hưởng ứng.
 
Lãnh đạo huyện Bảo Lâm tham gia trồng cây phân tán tại lễ phát động
Lãnh đạo huyện Bảo Lâm tham gia trồng cây phân tán tại lễ phát động
 
Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trương Hoài Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm khẳng định: Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa được địa phương triển khai để lập thành tích kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Hiện nay, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người; thiên tai, hạn hán xảy ra với cường độ ngày càng tăng… Điều đó, một phần là do độ che phủ rừng ngày càng giảm do chính con người tác động. Vì vậy, trồng cây, trồng rừng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và là trách nhiệm, nghĩa vụ chung của mỗi người dân và toàn xã hội cần phải được triển khai thực hiện thường xuyên để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán bảo vệ cuộc sống.
 
Ngay sau lễ phát động, hơn 150 cán bộ, đảng viên, kiểm lâm, ĐVTN và người dân đã triển khai trồng gần 2.000 cây thông ba lá, cây sao và xà cừ tại khoảnh 6, Tiểu khu 437 (xã B’Lá, huyện Bảo Lâm). Sau đó, UBND huyện Bảo Lâm bàn giao diện tích rừng trồng này cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm quản lý, chăm sóc và bảo vệ.
 
Được biết, trong năm 2020, huyện Bảo Lâm đặt mục tiêu trồng khoảng 30.000 cây rừng, cây phân tán trên địa bàn toàn huyện. Để hoàn thành mục tiêu trồng rừng, trồng cây phân tán đề ra, UBND huyện Bảo Lâm giao nhiệm vụ trực tiếp cho các ngành chức năng và các xã, thị trấn trên địa bàn cùng phối hợp thực hiện. Cùng với đó, Bảo Lâm còn phấn đấu đảm bảo độ che phủ rừng trên địa bàn trong năm 2020 đạt khoảng 54,5%; đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác lâm sản, lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp trái phép để giữ nguyên diện tích rừng hiện có trên địa bàn toàn huyện.
 
KHÁNH PHÚC