Đức Trọng: Hơn 4.900 cây phân tán được trồng trong năm 2020

06:06, 02/06/2020

UBND huyện Đức Trọng cho biết, từ đầu tháng 6 đến 30/8, hơn 2.100 cây phân tán các loại sẽ được địa phương triển khai trồng trên địa bàn huyện. 

UBND huyện Đức Trọng cho biết, từ đầu tháng 6 đến 30/8, hơn 2.100 cây phân tán các loại sẽ được địa phương triển khai trồng trên địa bàn huyện. 
 
Cụ thể, các giống cây như Bàng Đài Loan, Sao đen, Xà cừ, Thông ba lá,... sẽ được UBND huyện bàn giao về các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm trồng và chăm sóc. Kinh phí dự kiến khoảng 450 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ Dịch vụ môi trường rừng. 
 
Trước đó, huyện cũng đã phát động ra quân trồng hơn 2.700 cây phân tán và cây hoa, lá màu các loại tại các cơ quan, đơn vị, trường học nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
 
Ngành chức năng huyện cũng cho biết, trong năm 2019, địa phương đã trồng 3.600 cây phân tán các loại. Qua kiểm kê, khảo sát, hiện tại, các loại cây phân tán trồng trong đợt này đều phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 90%.
 
NHẬT QUỲNH