Khai mạc lớp truyền dạy và sử dụng cồng chiêng

05:07, 03/07/2020

(LĐ online) - Ngày 3/7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Dương Khai mạc lớp truyền dạy và sử dụng cồng chiêng tại xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương.

(LĐ online) - Ngày 3/7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Dương Khai mạc lớp truyền dạy và sử dụng cồng chiêng tại xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương.
 
Huyện Lạc Dương đẩy mạnh việc mở các lớp truyền dạy và sử dụng công chiêng tại các địa phương nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa của người dân bản địa
Huyện Lạc Dương đẩy mạnh việc mở các lớp truyền dạy và sử dụng công chiêng tại các địa phương nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa của người dân bản địa
 
Tham dự có đại diện Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lạc Dương cùng lãnh đạo địa phương.
 
Tham gia lớp học truyền dạy và sử dụng cồng chiêng có 24 thành viên, tất cả đều là người đồng bào dân tộc K’Ho đang sinh sống và làm việc tại xã Đạ Chair với độ tuổi từ 15-35. Lớp học do 4 nghệ nhân có kinh nghiệm, hiểu biết về diễn tấu và các giá trị văn hóa của cồng chiêng ngay tại địa bàn truyền dạy.
 
Phát biểu tại buổi khai mạc, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lạc Dương Cao Anh Tú cho biết, hiện tại trên địa bàn toàn huyện có 4 lớp cồng chiêng đang được truyền dạy. Mục đích là góp phần tích cực vào việc bảo tồn, phục hồi các giá trị văn hóa của các dân tộc gốc Tây nguyên; nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa; hằng năm thu hút một lượng lớn khách du lịch đến địa phương, góp phần phát triển các loại hình dịch vụ, giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người lao động trên địa bàn huyện nói chung và người dân xã Đạ Chair nói riêng.
 
HÀ ANH - HOÀNG YÊN