Phụ nữ đẹp lên từ phong trào

05:07, 03/07/2020

Từ thực tiễn các phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Đà Lạt, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng, có sự tác động, lan tỏa trong toàn thành phố...

Từ thực tiễn các phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Đà Lạt, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng, có sự tác động, lan tỏa trong toàn thành phố. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Lạt có 370 gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. 
 
Tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội để thúc đẩy phong trào phụ nữ tại các phường, xã trên địa bàn Đà Lạt
Tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội để thúc đẩy phong trào phụ nữ tại các phường, xã trên địa bàn Đà Lạt
 
Nhân tố tích cực thúc đẩy phong trào phát triển
 
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu”, Hội LHPN thành phố Đà Lạt lựa chọn Chi hội Phụ nữ Thôn 3 - xã Tà Nung là Chi hội kiểu mẫu để tổ chức các hoạt động hỗ trợ như: xây dựng 1 căn nhà cho hộ phụ nữ khó khăn; hỗ trợ công trình dân sinh phục vụ đời sống của hội viên, phụ nữ (lắp đặt đường dây điện và 9 bóng đèn 100W đường dân sinh). Chị Nguyễn Thị Cẩm Sương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Nung chia sẻ: Đa số hội viên phụ nữ là đồng bào DTTS, vì thế trong công tác tuyên truyền, vận động có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Kinh nghiệm trong vận động phụ nữ DTTS, đặc biệt là phụ nữ trẻ tham gia phong trào Hội bằng những việc làm thiết thực, mô hình hiệu quả trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xây dựng gia đình để thu hút hội viên phụ nữ trẻ tham gia phong trào Hội. 
 
Chị Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội LHPN Phường 3, Đà Lạt có nhiều đóng góp tích cực trong 5 năm qua, xây dựng Hội LHPN Phường 3 luôn là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào Hội, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen nhiều năm liền. Chị Nguyễn Thị Hiền - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Hội Phụ nữ Công an thành phố, chị luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chị tích cực tham gia các phong trào do Hội tổ chức và nhiều năm liền được Hội các cấp tặng giấy khen. Bên cạnh đó, chị luôn hoàn thành tốt vai trò của người mẹ, người vợ, người con hiếu thảo trong gia đình... 
 
Mỗi cơ sở, mỗi cán bộ Hội trong triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước đều có những cách làm hay, hình thức phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng cơ sở, từng chi hội. Các cán bộ cơ sở Hội luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong phong trào phụ nữ nói riêng và phong trào thi đua yêu nước nói chung, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Lạt. 
 
Chị Đỗ Thị Nhân - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Măngline chọn mô hình xoay vòng vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình để giúp đa số hội viên phụ nữ là đồng bào DTTS. Đối với nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ngoài những mô hình tiết kiệm, xoay vòng vốn của các chi hội, trong 5 năm qua, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo thông qua việc hỗ trợ cho chị em vay các nguồn vốn, Hội Phụ nữ Đà Lạt đã giúp cho 718/822 phụ nữ nghèo được xóa đói, giảm nghèo, đạt tỷ lệ 87,3%; có 309/718 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp vốn để xóa nghèo, đạt tỷ lệ 43%. 
 
Duy trì và nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả
 
Bà Phan Thị Xuân Thảo - Chủ tịch Hội LHPN Đà Lạt cho biết: Hiện nay, với trên 24.000 hội viên, phụ nữ có mặt trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phụ nữ Đà Lạt đã và đang khẳng định vai trò, vị thế của mình góp phần cùng thành phố thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt góp phần vào Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong những năm qua. Đối với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, qua 5 năm, Hội đã tổ chức 321 buổi tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp chi, tổ hội cho 23.775 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia học tập và thực hiện. Hội LHPN thành phố Đà Lạt tổ chức thành công Hội thi “Phụ nữ Tài năng - Duyên dáng”, là dịp để phụ nữ thành phố Đà Lạt phát huy tài năng, sự sáng tạo, vẻ đẹp, sự duyên dáng, khơi dậy và nâng cao vai trò trách nhiệm của phụ nữ, góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh - thân thiện và giữ gìn, phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”.
 
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, Hội cấp thành phố đăng ký 2 phần việc, cấp cơ sở đăng ký 34 phần việc. Các cấp Hội xây dựng kế hoạch tổ chức giúp 1.210 hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Đến nay giúp được 498 hộ gia đình đạt “5 không, 3 sạch”, nâng tổng số hộ gia đình đạt các tiêu chí Cuộc vận động là 23.213 hộ. Xây dựng điểm 18 mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu” với 876 hộ hội viên tham gia; 21 mô hình “Xử lý rác thải tại nguồn trong sản xuất nông nghiệp”; 10 mô hình “Tiết kiệm từ phế liệu” xây dựng quỹ giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, đến nay đã thu được trên 270 triệu đồng hỗ trợ cho 57 lượt chị, tặng thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn; trồng và chăm sóc 3,3 km “Hàng rào hoa, xanh” và 9,2 km “Tuyến đường hoa, xanh, sạch, đẹp”. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ làm nòng cốt trong việc đóng góp trên 890 triệu đồng để bê tông hóa các con đường; phát quang trên 42 km đường; nạo vét, khơi thông 35 km mương suối, cống rãnh; thu gom trên 48 m3 bùn đất và rác thải các loại với hơn 6.400 lượt người tham gia...
 
Các phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đến nay thành phố đã có 153 tổ phụ nữ tiết kiệm, xoay vòng vốn với 4.459 thành viên tham gia tiết kiệm hơn 1,9 tỷ đồng, giúp cho 996 lượt chị được vay. Phong trào “Ngày hội tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, được Hội duy trì và phát triển thành Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, có 4.539 thành viên tham gia với hơn 1 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 143 chị em hội viên, phụ nữ khó khăn có vốn phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. 
 
Hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, 100% cơ sở Hội đã cụ thể hóa để triển khai cho các chi hội thực hiện bằng những việc làm cụ thể như: xây dựng và duy trì 215 mô hình phù hợp với tình hình địa phương về học tập và làm theo Bác, thu hút 12.365 lượt thành viên tham gia. Trong đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả như: 73 mô hình “5 giúp 1” tại các chi hội, hàng năm giúp cho 329 lượt chị với số tiền trên 1 tỷ đồng; có 9 mô hình tiết kiệm với tổng số tiền 569 triệu đồng, giúp 75 lượt hội viên phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
 
AN NHIÊN