Tập huấn về Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

07:07, 14/07/2020

(LĐ online) - Từ ngày 14 đến 16/7, tại huyện Đức Trọng, Ban Dân tộc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho tuyên truyền viên tham gia thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

(LĐ online) - Từ ngày 14 đến 16/7, tại huyện Đức Trọng, Ban Dân tộc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho tuyên truyền viên tham gia thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020. 
 
Các học viên tham gia lớp tập huấn
Các học viên tham gia lớp tập huấn
 
Hơn 200 học viên tham gia lớp tập huấn là thành viên ban chỉ đạo cấp xã, cán bộ chính quyền và đoàn thể thôn, xã và đội ngũ tuyên truyền có năng lực, khả năng tham gia tuyên truyền vận động cộng đồng tại các xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và có nguy cơ xảy ra tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của 5 huyện, thành phố phía Nam, gồm: Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông và thành phố Đà Lạt.
 
Trong vòng 3 ngày, các học viên được truyền tải những kiến thức, kỹ năng tuyên truyền thực hiện Đề án thông qua 5 chuyên đề, bao gồm: Triển khai các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020; kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình; các thông tin, bằng chứng khoa học về những mặt trái, hệ lụy, hậu quả do tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra; vai trò phụ nữ dân tộc thiểu số trong công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và một số kinh nghiệm về kỹ năng tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
N.MINH