Lốc xoáy, mưa đá gây thiệt hại nặng tại Di Linh

02:09, 24/09/2020

(LĐ online) - Theo thống kê sơ bộ đến ngày 24/9, trận mưa đá kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn xã Tân Châu và một phần Tổ 13, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) vào trưa 23/9, đã khiến gần 40 căn nhà của người dân bị tốc mái và hàng tấn sầu riêng bị tuốt rụng.

(LĐ online) - Theo thống kê sơ bộ đến ngày 24/9, trận mưa đá kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn xã Tân Châu và một phần Tổ 13, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) vào trưa 23/9, đã khiến gần 40 căn nhà của người dân bị tốc mái và hàng tấn sầu riêng bị tuốt rụng.
 
Lốc xoáy khiến gần 40 căn nhà của người dân xã Tân Châu (huyện Di Linh) bị tốc mái
Lốc xoáy khiến gần 40 căn nhà của người dân xã Tân Châu (huyện Di Linh) bị tốc mái
 
Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 23/9, một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy đã quét qua địa bàn các thôn 1, 2, 4, 6 (xã Tân Châu) và một phần Tổ 13 (thị trấn Di Linh). Thống kê của xã Tân Châu cho thấy, trận mưa đá kèm theo lốc xoáy kéo khoảng 20 phút khiến 38 căn nhà của người dân địa phương bị tốc mái. Trong đó, riêng Thôn 4 bị thiệt hại nặng nề nhất với gần 30 căn nhà của người dân bị lốc xoáy làm tốc mái và 4 căn bị tốc mái hoàn toàn khiến nhiều vật dụng, tài sản của bà con bị hư hỏng. Lốc xoáy cũng tuốt rụng một lượng lớn sầu riêng sắp thu hoạch của người dân địa phương nhưng thống kê được số lượng cụ thể.
 
Còn tại Tổ 13 (thị trấn Di Linh), trong lúc một hộ dân đang tổ chức tiệc tân gia, với hơn 20 bàn tiệc thì mưa đá kèm lốc xoáy đã quét qua bốc hoàn toàn rạp che đám tiệc. Lốc xoáy khiến các vật dụng, đồ dùng tổ chức đám tiệc bị hất tung, hư hỏng. Rất may khi lốc xoáy xảy ra, mọi người dự tiệc đã kịp thời chạy vào nhà trú ẩn nên không ai bị thương.
 
Lốc xoáy tuột rụng sầu riêng của người dân
Lốc xoáy tuột rụng sầu riêng của người dân
 
Sau khi lốc xoáy xảy ra, UBND huyện Di Linh đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện huy động các lực lượng phối hợp cùng các lực lượng dân quân, công an và đoàn thanh niên xã Tân Châu kịp thời có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả như dọn dẹp nhà cửa, lợp lại mái nhà…; đồng thời, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
 
Hiện, các lực lượng vẫn đang nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy. Thống kê ban đầu, trận mưa đá kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng đối với người dân địa phương.
 
HẢI ĐƯỜNG