Thả 79 cá thể động vật quý hiếm về Vườn Quốc gia Cát Tiên

02:09, 25/09/2020

(LĐ online) - Tối 24/9, Chi Cục kiểm lâm TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên (thuộc địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai) tiến hành thả 79 cá thể động vật về rừng tự nhiên sau một thời gian dài chăm sóc, nuôi dưỡng để phục hồi sức khỏe. 

(LĐ online) - Tối 24/9, Chi Cục kiểm lâm TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên (thuộc địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai) tiến hành thả 79 cá thể động vật về rừng tự nhiên sau một thời gian dài chăm sóc, nuôi dưỡng để phục hồi sức khỏe. 
 
Lực lượng kiểm lâm vận chuyển 79 cá thể động vật hoang dã thả về Vườn Quốc Gia Cát Tiên
Lực lượng kiểm lâm vận chuyển 79 cá thể động vật hoang dã thả về Vườn Quốc Gia Cát Tiên
 
79 cá thể động vật rừng trên thuộc 14 loài, được Chi Cục kiểm lâm TP Hồ Chí Minh cứu hộ từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Trong đó, có 13 cá thể khỉ đuôi lợn, 11 cá thể khỉ đuôi dài, 2 cá thể diều hâu đen, 1 cá thể cầy họng vàng, 8 cá thể trăn gấm và trăn đất, 1 cá thể vượn đen má hung, 40 cá thể rùa núi vàng, rùa răng, rùa đất lớn và rùa ba gờ, 1 cá thể cú lợn lưng xám, 1 cá thể mèo rừng, 1 cá thể tê tê Java. Hầu hết đều là những loài động vật quý hiếm, nguy cấp, có tên trong sách đỏ Việt Nam cần được ưu tiên bảo vệ. 
 
Ông Phạm Hồng Lượng - Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết, những năm qua, đơn vị thường xuyên tiếp nhận các loài động vật được các tổ chức cứu hộ, đưa tới thả về rừng. Hầu hết các loại động vật được đưa về đây đều sớm thích nghi với môi trường tự nhiên hoang dã, phát triển tốt vì điều kiện sinh sống của các loài động vật khá an toàn. 
 
Lực lượng kiểm lâm thả các cá thể động vật hoang dã về với tự nhiên tại Vườn Quốc gia Cát Tiên (thuộc địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai)
Lực lượng kiểm lâm thả các cá thể động vật hoang dã về với tự nhiên tại Vườn Quốc gia Cát Tiên (thuộc địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai)
 
Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc 3 tỉnh gồm Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Năm 2001, nơi đây đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới với diện tích trên 728.000 ha, trong đó, vùng lõi là 73.878 ha. Khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên là rừng nhiệt đới giàu tài nguyên và đa dạng sinh học với 1.610 loài thực vật bậc cao có mạch, 103 loài thú, 348 loài chim, 79 loài bò sát, 133 loài cá nước ngọt...
 
KHÁNH PHÚC