Cứu sống 532 cây thông ba lá bị đầu độc đổ hóa chất

04:01, 08/01/2021

Ông Trần Quang Sáng, Trưởng ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà cho biết, đơn vị vừa cứu được 532 cây thông ba lá bị đối tượng ken gốc, dùng khoan điện khoan lỗ đổ thuốc diệt cỏ vào để cây chết dần.

Ông Trần Quang Sáng, Trưởng ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy (NLG) Lâm Hà cho biết, đơn vị vừa cứu được 532 cây thông ba lá bị đối tượng ken gốc, dùng khoan điện khoan lỗ đổ thuốc diệt cỏ vào để cây chết dần.
 
Vào năm 2019, rừng thông tại Tiểu khu 244, xã Phi Tô và Tiểu khu 269, xã Đông Thanh bị các đối tượng đầu độc, ngay khi phát hiện vụ việc, đơn vị NLG lập tức cử lực lượng bằng mọi giá phải cứu những cây rừng này. Qua đó, đơn vị đã tiến hành khoét bỏ phần gỗ đã bị đổ hóa chất vào nhằm giảm sự thẩm thấu của hóa chất đối với thân cây, sau đó dùng nhớt rửa bỏ phần nhiễm độc để bảo vệ cây. Đến thời điểm hiện tại, 264 cây thông ở Tiểu khu 244, xã Phi Tô và 268 cây thuộc Tiểu khu 269, xã Đông Thanh đã lên xanh tốt.
 
H.YÊN