Xe nối đuôi trên Quốc lộ 20, cảnh sát gồng mình điều tiết

07:01, 03/01/2021

(LĐ online) - Từ 13 giờ ngày 3/1, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau từ TP Đà Lạt đổ về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ khiến Quốc lộ 20, đặc biệt là các đoạn qua trung tâm TP Bảo Lộc, đèo Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai nhiều thời điểm bị kẹt cứng. 

(LĐ online) - Từ 13 giờ ngày 3/1, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau từ TP Đà Lạt đổ về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ khiến Quốc lộ 20, đặc biệt là các đoạn qua trung tâm TP Bảo Lộc, đèo Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai nhiều thời điểm bị kẹt cứng. 
 
Xe cô từ Đà Lạt ùn ùn đổ về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ khiến Quốc lộ 20
Xe cộ từ Đà Lạt ùn ùn đổ về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ
 
Để tránh tình trạng kẹt xe và đảm bảo an toàn giao thông, Công an TP Bảo Lộc đã huy động gần 20 các bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) – Trật tự phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng chia thành 5 tổ công tác tiến hành lập 4 chốt tại các ngã ba, ngã tư để phân luồng điều tiết giao thông. Tổ công tác con lại thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc theo Quốc lộ 20 nhằm xử lý các trường hợp cố tình vượt ẩu tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và ách tắc giao thông. 
 
Ghi nhận cho thấy, tại 4 chốt đèn xanh - đèn đỏ và các ngã ba trên Quốc lộ 20 (đoạn quan trung tâm TP Bảo Lộc) luôn có cán bộ, chiến sĩ CSGT túc trực phân luồng điều tiết giao thông. Do lượng phương tiện giao thông quá nhiều, để tránh tình trạng kẹt xe, ngoài việc phân luồng điều tiết giao thông, lực lượng CSGT còn liên tục “xả” đèn đỏ và ra tín hiệu cho người điều khiển phương tiện tiếp tục lưu thông.
 
CSGT TP Bảo Lộc điều tiết, phân luồng giao thông qua trung tâm thành phố
CSGT TP Bảo Lộc điều tiết, phân luồng giao thông qua trung tâm thành phố
 
Trong khi đó, theo lực lượng CSGT Chốt đèo Bảo Lộc, trong hơn 4 giờ qua, tuy lượng xe đông nhưng giao thông trên đèo đảm bảo. Đèo Bảo Lộc chưa xảy ra ách tắc, phần lớn thời gian xe cộ lưu thông qua đèo với tốc độ khoảng 15 – 20 km/giờ. 
 
Tương tự, giao thông trên Quốc lộ 20 qua huyện Đạ Huoai vẫn đang rất đông đúc. Các đoạn qua thị trấn Đạ M’ri và thị trấn Mađaguôi xe cộ nối đuôi nhau di chuyển chậm và lực lượng CSGT trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng) và Công an huyện Đạ Huoai đang phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông.
 
Phương tiện giao thông qua đèo Bảo Lộc đông đúc và chỉ di chuyển với tốc độ từ 15 – 20 km/giờ
Phương tiện giao thông qua đèo Bảo Lộc đông đúc và chỉ di chuyển với tốc độ từ 15 – 20 km/giờ
 
Đến 17 giờ 30 phút cùng này, lượng phương tiện từ Đà Lạt đang đổ về ngày càng đông nên lực lượng CSGT đang căng mình làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết trên Quốc lộ 20 qua TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai. 
 
Dự báo lượng phương tiện di chuyển chậm trên Quốc lộ 20 với tốc độ từ 20 – 30 km/giờ sẽ kéo dài đến khoảng 21 giờ đêm nay.
 
CSGT chốt đèo Bảo Lộc điều tiết, phân luồng giao thông đoạn đầu đèo Bảo Lộc (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc)
CSGT chốt đèo Bảo Lộc điều tiết, phân luồng giao thông đoạn đầu đèo Bảo Lộc (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc)
 
Cũng theo lực lượng CSGT, mặc dù lượng lượng tiên giao thông đông đúc, nhưng từ chiều 3/1 đến nay, trên Quốc lộ 20 chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.
 
KHÁNH PHÚC