Hoa ''xổ hàng'', dân tấp nập đi mua chiều 30 tết

06:02, 11/02/2021

(LĐ online) - Chiều 11/2 (nhằm ngày 30 tết), nhiều người bán hoa tết các loại trên địa bàn TP Đà Lạt quyết định 'xổ hàng', giảm giá hơn nửa để sớm về nhà ăn tết.

(LĐ online) - Chiều 11/2 (nhằm ngày 30 tết), nhiều người bán hoa tết các loại trên địa bàn TP Đà Lạt quyết định ‘xổ hàng’, giảm giá hơn nửa để sớm về nhà ăn tết.
 
Cúc chậu mấy ngày trước giá 200.000 - 230.000 đồng/chậu thì cuối chiều nay người bán rao 100.000 đồng/chậu. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, gần 20 chậu hoa cúc đã được bán hết
Cúc chậu mấy ngày trước giá 200.000 - 230.000 đồng/chậu thì cuối chiều nay người bán rao 100.000 đồng/chậu. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, gần 20 chậu hoa cúc đã được bán hết
 
Tại chợ hoa bày bán dọc đường Trần Quốc Toản, trước công viên Bà Huyện Thanh Quan (Phường 9, TP Đà Lạt), đường Nguyễn Văn Cừ (Phường 1), Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo (Phường 10), các loại hoa mai, hoa đào, hoa giấy, quất, địa lan... đã vơi đi khá nhiều. Người dân đi mua hoa chiều 30 tết khá tấp nập, trong khi nhiều loại hoa được người bán “xổ hàng”, giá giảm từ 20-50% so với mấy ngày trước đó.
 
Người dân mua hoa chiều 30 tết tấp nập, lượng hoa tết tiêu thụ trong ngày này thường là cao điểm nhất. Năm nay, người bán hoa có tâm lý lo ngại dịch Covid-19, giảm giá hoa thấp hơn để tránh bị dội hàng
Người dân mua hoa chiều 30 tết tấp nập, lượng hoa tết tiêu thụ trong ngày này thường là cao điểm nhất. Năm nay, người bán hoa có tâm lý lo ngại dịch Covid-19, giảm giá hoa thấp hơn để tránh bị dội hàng

 

Cúc chậu nhỏ giảm giá chiều 30 tết chỉ khoảng 50.000 đồng/chậu nên bán khá nhanh
Cúc chậu nhỏ giảm giá chiều 30 tết chỉ khoảng 50.000 đồng/chậu nên bán khá nhanh

 

Nhiều người bán lan Đà Lạt cũng giảm giá từ 500.000 tới cả triệu đồng/chậu để kích thích lượng người mua nhiều hơn trong ngày bán hoa tết cuối cùng của năm
Nhiều người bán lan Đà Lạt cũng giảm giá từ 500.000 tới cả triệu đồng/chậu để kích thích lượng người mua nhiều hơn trong ngày bán hoa tết cuối cùng của năm

 

Người dân đi mua hoa tết chiều nay theo ghi nhận hầu hết đều đeo khẩu trang, chấp hành nghiêm túc khuyến cáo của ngành y tế. Tuy nhiên, việc giữ khoảng cách chưa được nhiều người dân chú ý, thực hiện
Người dân đi mua hoa tết chiều nay theo ghi nhận hầu hết đều đeo khẩu trang, chấp hành nghiêm túc khuyến cáo của ngành y tế. Tuy nhiên, việc giữ khoảng cách chưa được nhiều người dân chú ý, thực hiện
 
CHÍNH THÀNH