Hơn 3,8 tỷ đồng duy tu, bảo dưỡng Quảng trường Lâm Viên

07:02, 19/02/2021

Thành phố Đà Lạt vừa quyết định đầu tư hơn 3,8 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách để duy tu, bảo dưỡng Quảng trường Lâm Viên trong năm 2021. Trong đó chi phí xây dựng quản lý dự án hơn 3,5 tỷ đồng; khoảng 300 triệu đồng còn lại chi phí tư vấn, dự phòng, chi phí khác...

Thành phố Đà Lạt vừa quyết định đầu tư hơn 3,8 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách để duy tu, bảo dưỡng Quảng trường Lâm Viên trong năm 2021. Trong đó chi phí xây dựng quản lý dự án hơn 3,5 tỷ đồng; khoảng 300 triệu đồng còn lại chi phí tư vấn, dự phòng, chi phí khác...
 
Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, chủ đầu tư là Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt. Mục đích duy tu, bảo dưỡng Quảng trường Lâm Viên nhằm duy trì đặc trưng kiến trúc, đảm bảo mỹ quan đô thị tại khu vực. 
 
Được biết, Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt khánh thành, đi vào hoạt động năm 2015 sau 6 năm xây dựng. Quảng trường có tổng diện tích hơn 72.040 m2, bao gồm khán đài với sức chứa 15.000 người, cây xanh, thảm cỏ, bãi đậu xe, sân lễ hội, đài phun nước nghệ thuật... Đặc biệt, có 2 tòa nhà hình hoa dã quỳ, hình hoa atiso với mặt bằng lần lượt 1.200 m2 và 500 m2, tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo của thành phố hoa Đà Lạt.
 
MẠC KHẢI