Lạc Dương: Đẩy mạnh phát triển làng nghề nông thôn

06:04, 07/04/2021

Theo UBND huyện Lạc Dương, hiện trên địa bàn huyện đang duy trì và hoạt động có hiệu quả 2 làng nghề là Làng nghề Dệt thổ cẩm tập trung ở tổ dân phố B'Nơr C và Làng nghề Rượu cần Bon Lang Biang tập trung ở tổ dân phố Bon Đưng II, thị trấn Lạc Dương. 

Theo UBND huyện Lạc Dương, hiện trên địa bàn huyện đang duy trì và hoạt động có hiệu quả 2 làng nghề là Làng nghề Dệt thổ cẩm tập trung ở tổ dân phố B’Nơr C và Làng nghề Rượu cần Bon Lang Biang tập trung ở tổ dân phố Bon Đưng II, thị trấn Lạc Dương. 
 
Chia sẻ kinh nghiệm nghề dệt thổ cẩm trong buôn B’Nớ C. Ảnh: Q.Uyển
Chia sẻ kinh nghiệm nghề dệt thổ cẩm trong buôn B’Nớ C. Ảnh: Q.Uyển
 
Được biết, Làng nghề Rượu cần Bon Lang Biang có 240 hộ gia đình tham gia, sản xuất và tiêu thụ khoảng 25 chóe/hộ/tháng, chủ yếu bán cho khách du lịch. Làng nghề dệt thổ cẩm hiện có 30 hộ gia đình hoạt động, công suất dệt vải đạt từ 10 - 15 m2/ngày. Thị trường tiêu thụ của 2 làng nghề này chủ yếu bán cho khách tham quan, du lịch với các sản phẩm như: túi xách, khen quàng cổ, ví cầm tay...
 
HOÀNG SA