Thả 42 cá thể động vật hoang dã nguy cấp về rừng

10:04, 17/04/2021

(LĐ online) - Vườn Quốc gia Cát Tiên (thuộc địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước) vừa phối hợp với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thả 42 cá thể động vật hoang dã, thuộc nhóm IB và IIB về rừng tự nhiên.

(LĐ online) - Vườn Quốc gia Cát Tiên (thuộc địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước) vừa phối hợp với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thả 42 cá thể động vật hoang dã, thuộc nhóm IB và IIB về rừng tự nhiên.
 
Các cá thể động vật hoang dã được thả về Vườn Quốc gia Cát Tiên
Các cá thể động vật hoang dã được thả về Vườn Quốc gia Cát Tiên
 
42 cá thể động vật trên thuộc 3 loài, gồm rùa đất lớn, rùa núi vàng (nhóm IIB) và rái cá vuốt bé (nhóm IB). Trong đó, có 5 con rùa đất lớn, 29 con rùa núi vàng và 8 con rái cá vuốt bé. Đây đều là những loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, được ưu tiên bảo vệ.
 
Theo Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, số cá thể động vật trên được đơn vị tiếp nhận, cứu hộ từ nhiều địa phương trong thời gian qua.
 
 
 VĂN BÁU