Đạ Huoai: Trên 359 triệu đồng cho đào tạo nghề nông thôn

05:05, 21/05/2021

Ngành chức năng Đạ Huoai đã lên kế hoạch tổ chức 7 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trong huyện năm 2021 này với tổng kinh phí đào tạo trên 359 triệu đồng. 

Ngành chức năng Đạ Huoai đã lên kế hoạch tổ chức 7 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trong huyện năm 2021 này với tổng kinh phí đào tạo trên 359 triệu đồng. 
 
Trong số trên có 5 lớp cho dạy nghề nông nghiệp với 150 học viên; 2 lớp dạy nghề phi nông nghiệp với 60 học viên. Các học viên được đào tạo nghề là người dân tộc thiểu số; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người trong diện chính sách. 
 
Huyện cũng định hướng đào tạo các nghề nông nghiệp hướng đến phục vụ sản xuất nông nghiệp có thế mạnh tại địa phương như trồng và chăm sóc cây sầu riêng; trồng dâu nuôi tằm; trồng và chăm sóc cây điều. Trong khi đó, các nghề phi nông nghiệp được dạy trong đợt này gồm sửa chữa xe máy và sửa chữa nông cụ.
 
VIẾT TRỌNG