Sưu tập, lưu giữ và bảo tồn nguồn gen 45 họ thực vật

05:06, 16/06/2021

Theo kế hoạch trong 5 năm tới, tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà xây dựng khu vườn nhà kính 5.000 m2 diện tích lưu giữ và bảo tồn nguồn gen 45 họ thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm với 100 loài của tỉnh Lâm Đồng...

Theo kế hoạch trong 5 năm tới, tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà xây dựng khu vườn nhà kính 5.000 m 2 diện tích lưu giữ và bảo tồn nguồn gen 45 họ thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm với 100 loài của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, phổ biến gồm các loài thực vật như: nhân sâm, thông đỏ, hoàng liên gai, thầu dầu, thu hải đường, đỉnh tùng, đỗ quyên, ngọc lan, thiên môn…
 
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu khoa học trong tỉnh thực hiện sưu tập 23 giống lan hài đặc hữu có giá trị kinh tế, qua đó lai tạo thành công từ 10 - 15 cặp giống lai. Nhân mỗi cặp giống lai từ 100 - 1.000 cây. 
 
Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng bố trí diện tích 2 - 3 ha để bảo tồn, nhân giống phát triển cây huỳnh đường thuộc họ xoan bản địa phục vụ trồng rừng, phát triển tài nguyên cây gỗ trên địa bàn.
 
MẠC KHẢI