Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo

05:07, 22/07/2021

Các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Lâm đã tích cực triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Lâm đã tích cực triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
 
CCB huyện Bảo Lâm trong ngày lễ truyền thống của quân đội
CCB huyện Bảo Lâm trong ngày lễ truyền thống của quân đội
 
Chủ động mời chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng và Mai Thành Phụng về địa phương trực tiếp tư vấn cách trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại cây công nghiệp (trà, cà phê, mắc ca...) và các loại cây ăn trái (bơ, sầu riêng...) sao cho thật hiệu quả, cùng với tạo điều kiện việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, cũng như tổ chức các chuyến tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao để rồi áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình là những cách làm mà Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bảo Lâm đã thực hiện. Mặt khác, nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, Hội còn triển khai thực hiện nhiều giải pháp khác: tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn rẫy già cỗi... “Để giúp các hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong sản xuất, chúng tôi còn triển khai nhiều giải pháp thiết thực như tín chấp cho hội viên vay các vốn ưu đãi, xây dựng các mô hình kinh tế, các tổ tiết kiệm và vay vốn, hỗ trợ nhà ở... ”, ông Hoàng Đình Chung, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Bảo Lâm, chia sẻ.
 
Theo ông Chung, từ nguồn Quỹ Giúp nhau phát triển kinh tế của Hội CCB huyện Bảo Lâm đã giải quyết cho 160 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tổng số dư nợ hiện nay của quỹ này là hơn 5,3 tỷ đồng. Hội CCB huyện Bảo Lâm cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xét cho 410 hộ dân vay vốn làm ăn, với dư nợ hơn 79 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện Bảo Lâm còn hỗ trợ 20 hội viên vay 480 triệu đồng của các tổ chức tín dụng khác. Các hội viên vay vốn cơ bản sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Nhờ vậy, những năm qua, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm thấy rõ. Giai đoạn 2016 - 2021, Hội CCB huyện Bảo Lâm đã góp phần xóa 50 hộ CCB nghèo. Hiện, toàn huyện chỉ còn 9 hộ nghèo là CCB. Trong khi đó, số hộ CCB khá và giàu liên tục tăng. Năm 2016, số hộ CCB khá và giàu là 1.540 hộ, đến năm 2021 số hộ này đã tăng lên 2.278 hộ. Các mô hình kinh tế của hội viên đạt hiệu quả cao ngày càng nhiều như: mô hình gia trại khép kín của hội viên Phạm Văn Biên (xã Lộc An), mô hình trồng đa cây của hội viên Phan Văn Thế (xã Lộc Nam), mô hình nuôi chim cút và heo rừng của hội viên Hoàng Tuấn Quang (xã Lộc An)... mỗi năm sau khi trừ chi phí đã mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng. “Qua đánh giá và bình xét, từ năm 2016 -2021, Hội CCB huyện Bảo Lâm có 1 hội viên đoạt cúp nông dân sản xuất giỏi, 14 hội viên đoạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 25 hội viên đoạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 50 hội viên đoạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện”, ông Chung cho biết.
 
Cũng theo ông Chung, sau 5 năm thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, Bảo Lâm thành lập được 5 hợp tác xã do hội viên CCB làm chủ (thu hút 150 lao động), 2 tổ hợp tác (tạo việc làm cho 50 lao động), 3 trang trại (thu hút hơn 150 lao động), 30 gia trại (tạo việc làm cho trên 200 lao động). Ngoài ra, Hội CCB huyện Bảo Lâm còn thành lập được 1 Câu lạc bộ CCB làm kinh tế cấp huyện, 2 Câu lạc bộ CCB làm kinh tế cấp cơ sở, 2 mô hình 5 + 1 (5 người hỗ trợ 1 người) ở xã Lộc Nam và xã Tân Lạc, 14 mô hình góp vốn xoay vòng ở 14 Hội CCB cơ sở. Từ đây, rất nhiều hội viên đã được hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong hội viên. 
 
Bằng những việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp và hành động cụ thể như nêu ở trên, Hội CCB huyện Bảo Lâm thật xứng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, không chỉ anh dũng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn kiên cường trong xây dựng và phát triển kinh tế. Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương Bảo Lâm ngày càng giàu đẹp.
 
TRỊNH CHU