Lạc Dương: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 207 căn nhà cho hộ nghèo

06:07, 21/07/2021

Ngành chức năng huyện Lạc Dương cho biết, từ năm 2011 đến nay đã có 207 ngôi nhà của các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được hỗ trợ sửa chữa, xây mới theo tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 

Ngành chức năng huyện Lạc Dương cho biết, từ năm 2011 đến nay đã có 207 ngôi nhà của các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được hỗ trợ sửa chữa, xây mới theo tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 
 
Cụ thể, có tổng cộng 56 căn nhà được hỗ trợ theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí 1.720 triệu đồng; có 43 căn được hỗ trợ theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí 837,5 triệu đồng, trong đó hỗ trợ xây mới 15 căn, sửa chữa 28 căn.
 
Cùng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện cũng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng cộng được 108 căn với tổng kinh phí 2.380 triệu đồng, trong đó hỗ trợ xây mới 77 căn với kinh phí 2.015 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 31 căn với kinh phí 365 triệu đồng.
 
Theo UBND huyện Lạc Dương, việc hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo đã góp phần không nhỏ để đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn an cư lạc nghiệp, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.
 
V.TRỌNG