Nhóm Thiện nguyện Yêu thương Đà Lạt tiếp tục trao quà các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

10:07, 27/07/2021

(LĐ online) - Sáng 27/7, Nhóm Thiện nguyện Yêu thương Đà Lạt tiếp tục trao 100 phần quà, trị giá mỗi phần 250 ngàn đồng cho các hoàn cảnh khó khăn là người lao động nghèo, người già neo đơn, bệnh nhân điều trị bệnh nan y... trên địa bàn TP Đà Lạt.

(LĐ online) - Sáng 27/7, Nhóm Thiện nguyện Yêu thương Đà Lạt tiếp tục trao 100 phần quà, trị giá mỗi phần 250 ngàn đồng cho các hoàn cảnh khó khăn là người lao động nghèo, người già neo đơn, bệnh nhân điều trị bệnh nan y... trên địa bàn TP Đà Lạt.
 
Trao quà giúp đỡ 37 hộ trong vùng phong tỏa phòng chống dịch Covid-19
Trao quà giúp đỡ 37 hộ trong vùng phong tỏa phòng chống dịch Covid-19
 
Các phần quà bao gồm: gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, đường và khẩu trang. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ về rau, củ, quả từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. 
 
Trước đó, ngày 26/7, Nhóm đã chia sẻ đến 37 hộ đang trong vùng phải phong toả áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại TP Đà Lạt một số lương thực và thực phẩm thiết yếu. Đồng thời, Nhóm cũng đã hỗ trợ 6 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác mỗi hộ 500 ngàn đồng. 
 
Nhóm Thiện nguyện Yêu thương Đà Lạt do cô Nguyễn Thị Ngọc - Chi hội trưởng Hội Chữ Thập đỏ Trường Tiểu học Phan Như Thạch chủ trì, tập hợp bạn bè là một vài doanh nhân kinh doanh nhỏ, chủ yếu là những nhà giáo về hưu hoặc đang dạy học phổ thông, một số là lao động phổ thông và các bạn trẻ... tiết kiệm chi tiêu trong cuộc sống của mình để cùng đóng góp. Tuy không có tiềm lực về kinh tế nhưng với hoạt động thiện nguyện mấy năm nay, Nhóm đã được các tổ chức Chữ thập đỏ Trung ương, tỉnh Lâm Đồng, TP Đà Lạt và một số huyện đánh giá rất hiệu quả về công tác hướng đến an sinh của cộng đồng và ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen đối với tập thể và cá nhân. 
 
M.ĐẠO