Lâm Hà xây dựng mô hình chống rác thải nhựa hiệu quả

04:09, 23/09/2021

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trong 2 năm gần đây, huyện Lâm Hà đã xây dựng và nhân rộng hiệu quả các mô hình trên địa bàn. 

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trong 2 năm gần đây, huyện Lâm Hà đã xây dựng và nhân rộng hiệu quả các mô hình trên địa bàn. 
 
Cụ thể, với mô hình “Phụ nữ xách làn đi chợ”, UBND huyện Lâm Hà đã hỗ trợ 300 làn đi chợ và 900 túi vải môi trường cho hội viên phụ nữ các xã Tân Hà, Đông Thanh, Gia Lâm để vận động người dân cùng sử dụng hàng ngày, góp phần thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. 
 
Hoặc mô hình “Thùng nhựa nghĩa tình” giao cho Đoàn Thanh niên các xã Tân Hà, Hoài Đức quản lý, hàng tháng thu gom các loại rác thải nhựa bán cho cơ sở thu mua phế liệu làm quỹ giúp đỡ thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn…
 
Đến nay, trong tất cả các cuộc họp của phòng, ban, ngành, đoàn thể từ cấp huyện Lâm Hà xuống các xã, thị trấn trực thuộc đều không sử dụng nước uống đóng chai nhựa dung tích 250 - 1.500 ml…
 
MẠC KHẢI