Nông sản Lâm Đồng tiếp tục được gởi hỗ trợ người dân vùng dịch

06:09, 11/09/2021

(LĐ online) - Trong ngày thứ 7 cuối tuần, 11/9, thêm nhiều chuyến xe chở nông sản từ Bảo Lâm, Lâm Hà được chuyển về để hỗ trợ cho người dân vùng dịch TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. 

(LĐ online) - Trong ngày thứ 7 cuối tuần, 11/9, thêm nhiều chuyến xe chở nông sản từ Bảo Lâm, Lâm Hà được chuyển về để hỗ trợ cho người dân vùng dịch TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. 
 
Chuyến xe yêu thương do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm và các đoàn thể địa phương phát động chất đầy 10 tấn rau, củ, quả hướng về tỉnh Bình Dương
Chuyến xe yêu thương do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm và các đoàn thể địa phương phát động chất đầy 10 tấn rau, củ, quả hướng về tỉnh Bình Dương
 
Tại huyện Bảo Lâm, ông Bùi Xuân Quý – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm, cho biết: 10 tấn rau, củ, quả các loại do MTTQ Việt Nam và đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện vận động, kêu gọi sự chung tay đóng góp, chia sẻ các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện và Nhân dân địa phương cùng hướng về tiếp sức cho tỉnh Bình Dương. Sau khi có mặt tại tỉnh Bình Dương, toàn bộ nông sản sẽ được bàn giao lại cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương để cấp phát cho người dân chống dịch Covid-19.
 
Theo thống kê của Ủy ban MTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm, tính đến nay, toàn huyện Bảo Lâm đã có 24 chuyến xe yêu thương được các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp. Các chuyến xe yêu thương đã mang theo hơn 350 tấn nông sản, nhu yếu phẩm đến với các vùng dịch, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu và người dân các tỉnh, thành phố như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bình Thuận.
 
Ông Bùi Xuân Quý – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm, cho biết thêm: Cùng với việc vận động nông sản, nhu yếu phẩm tiếp sức cho các vùng dịch, đến nay, MTTQ Việt Nam huyện cũng đã tiếp nhận hơn 970 triệu đồng do cán bộ công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân đóng góp ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch Covid-19.
 
* Tại huyện Lâm Hà, Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác của cán bộ và Nhân dân huyện Lâm Hà đã lăn bánh chở rau, củ, quả về hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.
 
Tập kết, đóng gói nông sản để gửi tặng người dân TP Hồ Chí Minh
Tập kết, đóng gói nông sản để gửi tặng người dân TP Hồ Chí Minh
 
Trong những ngày vừa qua, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Lâm Hà đã tích cực chung tay quyên góp, vận động, thu hoạch nông sản để ủng hộ người dân vùng dịch tại thành phố mang tên Bác. 
 
Kết quả chỉ trong ít ngày, cán bộ và Nhân dân Lâm Hà đã quyên góp, thu hoạch, tập kết được gần 45 tấn nông sản các loại để gửi tặng người dân vùng dịch. Toàn bộ nông sản được đóng gói, bốc xếp lên những Chuyến xe yêu thương chở về hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh. 
 
Được biết, thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội và cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tại Lâm Hà đã tích cực tuyên truyền, vận động để cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn chung tay ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-19 và quyên góp hỗ trợ, chia sẻ với người dân gặp khó khăn do đại dịch gây ra. Qua đó đã vận động được hàng trăm tấn nông sản cùng các nhu yếu phẩm khác và hàng trăm triệu đồng tiền mặt để gửi tặng người dân ảnh hưởng dịch bệnh.
 
KHÁNH PHÚC - DUY DANH