Người dân tự phát về Lâm Đồng tránh dịch Covid-19 đã giảm

07:10, 13/10/2021

(LĐ online) - Sau hơn 10 ngày, kể từ khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đồng Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu nới lỏng giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 1/10, số lượng công dân Lâm Đồng tự phát về địa phương tránh dịch đến nay đã giảm.

(LĐ online) - Sau hơn 10 ngày, kể từ khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đồng Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu nới lỏng giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 1/10, số lượng công dân Lâm Đồng tự phát về địa phương tránh dịch đến nay đã giảm.
 
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân của người dân tại chốt giáp ranh Đồng Nai – Lâm Đồng
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân của người dân tại chốt giáp ranh Đồng Nai – Lâm Đồng
 
Ông Lưu Hồng Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại chốt Đồng Nai - Lâm Đồng trên Quốc lộ 20 đoạn giáp ranh với huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, trong 4 ngày qua (từ ngày 10 đến 13/10), số lượng người dân tự phát đi xe máy để qua chốt vào Lâm Đồng đã giảm so với những ngày trước. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có từ 180 – 300 người dân tự phát đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai về tới chốt. Riêng trong ngày 13/10 đến 18 giờ cùng ngày, các lực lượng làm nhiệm vụ đã hỗ trợ gần 180 gần có hộ khẩu Lâm Đồng qua chốt vào địa phương để các huyện, thành phố tiếp nhận về cách ly y tế.
 
Trước đó, từ ngày 3 đến 8/10, trung bình mỗi ngày có từ 500 – 700 người dân tự phát đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ tới chốt kiểm soát, phòng chống dịch Đồng Nai – Lâm Đồng để vào địa phương. Riêng ngày 5/10, có gần 1.000 từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh tự phát về đến chốt để vào Lâm Đồng. Việc người dân tự phát di chuyển về quê nằm ngoài kế hoạch đón công dân từ các vùng dịch của tỉnh Lâm Đồng, nên đã gây nhiều khó khăn cho các ngành chức năng và các địa phương trong việc sàng lọc, tiếp nhận để cách ly y tế đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.
 
Song tại đây, các lực lượng làm nhiệm vụ của huyện Đạ Huoai và tỉnh Lâm Đồng đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm hỗ trợ người dân hoàn thành các thủ tục đảm bảo công tác phòng chống dịch để được qua chốt kiểm soát, phòng chống dịch. Sau khi qua chốt, bà con được hỗ trợ ăn uống miễn phí; đồng thời, được đưa vào khu vực chờ đã được bố trí sẵn để các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp nhận đón về cách ly y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. 
 
Xe cảnh sát giao thông dẫn đường đưa người dân tới điểm đã được bố trí dừng tạm để các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp nhận đón về cách ly y tế theo quy định
Xe cảnh sát giao thông dẫn đường đưa người dân tới điểm đã được bố trí dừng tạm để các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp nhận đón về cách ly y tế theo quy định
 
Trong thời gian chờ tiếp nhận về địa phương, người dân được UBND huyện Đạ Huoai và các nhà hảo tâm, tình nguyện viên hỗ trợ miễn phí cơm, bánh mì, nước uống đảm bảo không ai bị thiếu thốn và chịu đói. Xe máy của người dân cũng được các lực lượng hỗ trợ di chuyển tới điểm tập kết và bàn giao cho người thân đảm bảo an toàn.
 
Theo ông Lưu Hồng Long – Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, số lượng công dân tự phát về Lâm Đồng đã giảm trong những ngày qua là nhờ UBND tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời tổ chức các đoàn đón hơn 3.000 công dân tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đồng, miền Tây Nam Bộ thuộc các nhóm ưu tiên về Lâm Đồng, như: Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh đang theo học phổ thông, người được bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang điều trị, khám chữa bệnh, phụ nữ mang thai trong các ngày 9 và 11/10 vừa qua.
 
Tuy số lượng công dân tự phát rời TP Hồ Chí Minh và các tỉnh về Lâm Đồng đã giảm nhiều, song UBND huyện Đạ Huoai vẫn huy động nguồn nhân lực, vật lực bám chốt cửa ngõ Đồng Nai – Lâm Đồng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Những trường hợp cố tình chống đối gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19, tiềm ẩn nguy cơ làm lây dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Huyện Đạ Huoai cũng đang triển khai các phương án chốt chặn tại các đường mòn, lối mở tại thị trấn Mađaguôi nối với huyện Tân Phú (Đồng Nai) đề phòng người dân cố tình vượt chốt vào Lâm Đồng.
 
HẢI ĐƯỜNG