Đam Rông: Phát động xuống đồng sản xuất vụ Đông Xuân 2022

02:01, 14/01/2022
(LĐ online) - Ngày 14/1, tại cánh đồng Cọp xã Đạ M’Rông, UBND huyện Đam Rông đã tổ chức Lễ ra quân xuống đồng sản xuất xuất vụ Đông Xuân 2022. 
 
Huyện Đam Rông đặt mục tiêu hoàn thành công tác làm đất, xuống giống vụ lúa Đông Xuân  trước ngày 31/1
Huyện Đam Rông đặt mục tiêu hoàn thành công tác làm đất, xuống giống vụ lúa Đông Xuân trước ngày 31/1
 
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2022, chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần và chào mừng 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/1930 - 3/2/2022) UBND huyện Đam Rông đã tổ chức phát động xuống đồng sản xuất vụ Đông Xuân 2022 với mong muốn xuống đồng rộn ràng cùng với những đường cày, sá bừa “đánh thức đất đai” phấn đấu một vụ mùa bội thu, người dân được ấm no hơn và hạnh phúc.
 
Đây là lễ hội mở đầu cho một mùa vụ mới, trở thành một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đã được UBND huyện Đam Rông duy trì và phát huy, với ý nghĩa khuyến nông. 
 
Ông Trần Đức Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có công tác xuống đồng sản xuất vụ lúa Đông Xuân ở các xã Đạ M’Rông, Đạ Long, Rô Men, Đạ Tông và được cấp ủy, chính quyền các xã thi đua, tổ chức hưởng ứng thực hiện, bước đầu thu được nhiều kết quả thiết thực, đảm bảo hoàn thành thành sản lượng lương thực theo kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 
 
Trong vụ lúa Đông Xuân 2022, toàn huyện Đam Rông sẽ tiến hành gieo sạ 780 ha lúa nước, đạt 100% kế hoạch. Lễ hội xuống đồng năm nay không những có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cổ vũ, động viên bà con nông dân hăng hái thi đua sản xuất mà còn góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và phát triển bền vững.
 
Ngay sau Lễ ra quân,  đại diện lãnh đạo huyện Đam Rông cũng đã xắn quần lội ruộng, tham gia cày bừa, làm đất cùng bà con nông dân.
 
BÌNH AN – HOÀNG SA