Đức Trọng nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ dịp tết

09:01, 12/01/2022
(LĐ online) - Thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình trên, Công an huyện Đức Trọng triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông - trật tự an toàn xã hội dịp tết.
 
Công an huyện Đức Trọng ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Công an huyện Đức Trọng ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
 
Bên cạnh việc chú trọng công tác tuyên truyền, Công an huyện Đức Trọng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện tham gia đông như: Cao tốc Liên Khương, đường Thống Nhất, trục đường 270 và nhiều tuyến đường khác… Ngoài ra, tại các khu vực vui chơi, lễ hội, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông; chủ động triển khai thực hiện các phương án phòng chống đua xe trái phép, tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra trong dịp tết.
 
Bên cạnh đó, gần đến Tết Nguyên đán là thời điểm lượng hàng hóa trên địa bàn huyện được tiểu thương tại các chợ tập kết về nhiều, có nơi còn sắp xếp, bày bán chiếm lối đi, che lấp hệ thống điện… do đó nguy cơ xảy ra cháy nổ càng trở nên khó lường. Để nâng cao ý thức của người dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp tết, các ngành chức năng của huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, kho hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh dễ xảy ra cháy, nổ; đồng thời, hướng dẫn chủ các cơ sở, doanh nghiệp thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và bố trí lực lượng tuần tra, canh gác nhất là vào các ngày nghỉ lễ, tết; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại.
 
BÌNH AN