Tặng 50 suất học bổng, 160 phần quà cho học sinh và người dân khó khăn

07:05, 30/05/2022
(LĐ online) - Chiều 30/5, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các nhà tài trợ và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Kỳ nghỉ hồng” năm 2022 với chủ đề "Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”. 
 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lương Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lương Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
 
Tham dự có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lương Văn Mừng;; Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bùi Quang Sơn; chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; anh Trần Kiên Cường - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; đại diện các đơn vị tài trợ và đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối. 
 
“Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Kỳ nghỉ hồng” năm nay sẽ được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cũng như các tổ chức cơ sở Đoàn trong Khối triển khai từ nay đến hết tháng 8/2022. Trong đó, có các hoạt động trọng tâm như: Triển khai xây dựng các công trình phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp (tặng 3 sân chơi cho em, tặng 1 công trình thanh niên thắp sáng đường quê, tặng 1 nhà nhân ái và phối hợp tặng 1 nhà nghĩa tình Quân - Dân); tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân vùng sâu vùng xa trong tỉnh; phối hợp với Lữ đoàn 101 Vùng 4 Hải quân xây dựng 1 Công trình Thanh niên hướng về biển đảo quê hương; tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, trong chương trình “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Kỳ nghỉ hồng” năm nay, các đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh cũng sẽ tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho người dân; tổ chức hoạt động sinh hoạt hè, vui chơi, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi; trồng chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường; tham gia chương trình tiếp sức mùa thi và các hoạt động vì cộng đồng khác…
 

 

Trao quà và học bổng cho các em học sinh
Trao quà và học bổng cho các em học sinh
 
Tại buổi lễ, anh Trần Kiên Cường - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên trong Khối bằng tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hãy chung tay góp sức thực hiện hiệu quả kế hoạch “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Kỳ nghỉ hồng” năm 2022. Trong đó, cần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ để thực hiện các công trình phần việc vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lương Văn Mừng đã nhấn mạnh: Để chiến dịch tình nguyện hè và kỳ nghỉ hồng thật sự sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, đề nghị các cấp bộ Đoàn trong Khối chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức tốt một số nội dung chương trình quan trọng của tỉnh. Cụ thể như: chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; chủ trương xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; trồng rừng, trồng cây phân tán; triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống cháy rừng; xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp... Cùng với đó là tăng cường các hoạt động hiến máu tình nguyện; tuyên truyền về an toàn giao thông, củng cố, duy trì hiệu quả các đội hình thanh niên xung kích an toàn giao thông; giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng; hỗ trợ các thí sinh và người thân thông qua các nội dung, chương trình Tiếp sức mùa thi 2022; tăng cường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ cũng như các hoạt động hướng về cộng đồng khác... Từ đó. góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay cùng toàn xã hội xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Trao quà cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn
 
Trao quà cho những trường hợp khó khăn đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
Trao quà cho những trường hợp khó khăn đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
 
Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 88 phần quà cho các em thiếu nhi và những người dân có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (30 suất), Làng Trẻ em SOS Đà Lạt (4 suất), thành phố Đà Lạt (11 suất) và huyện Đơn Dương (5 suất); tặng 72 suất quà cho các em thiếu nhi tại huyện Đơn Dương; tặng 500 quyển vở cho học sinh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập tại Phường 4, Đà Lạt.
 
DUY DANH