Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng thực hiện công tác dân vận tại huyện Di Linh

11:06, 08/06/2022
(LĐ online) - Sáng 8/6, tại xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh), Đội sản xuất số 3 thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng (Quân khu 7) triển khai mô hình “rau trong vườn, gà trong chuồng”. 
 
Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng trực tiếp hỗ trợ bà con trồng rau trong vườn nhà
Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng trực tiếp hỗ trợ bà con trồng rau trong vườn nhà
 
Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 11 xã thuộc 3 huyện Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 51% dân số. Trong suốt nhiều năm qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm phát triển các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương trên. 
 
Xã Đinh Trang Thượng là một trong 3 địa bàn xã khó khăn nhất ở huyện Di Linh hiện nay. Đây là nơi sinh sống của 996 hộ dân với gần 4.000 khẩu với trên 75% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hủ tục lạc hậu trong đời sống và sản xuất chưa được xoá bỏ nên đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Đội sản xuất số 3 thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng thực hiện hoạt động dân vận với mô hình “rau trong vườn, gà trong chuồng” nhằm từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất của bà con.
 
Tham gia hoạt động dân vận tại xã Đinh Trang Thượng có lãnh đạo địa phương, chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng. 
 
Tại đây, Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đã hỗ trợ giống, phân bón và trực tiếp hướng dẫn cách thức trồng rau sạch cho bà con…; đồng thời, vận động bà con trở lại lớp dạy xoá mù chữ trên địa bàn sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
 
NGỌC NGÀ