Bảo Lộc: Tặng thiết bị phục vụ bếp ăn tình thương

12:10, 25/10/2022
(LĐ online) - Sáng 25/10, ông Nguyễn Thành Tứ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc cho biết, Hội vừa tiếp nhận món quà ý nghĩa gồm 1 tủ nấu cơm cao cấp tự động và 2 tủ lạnh do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố kết nối cùng nhà hảo tâm trao tặng cho Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện II Lâm Đồng.
 
Trao tặng tủ nấu cơm cao cấp và 2 tủ lạnh cho bếp ăn tình thương Bệnh viện II Lâm Đồng
Trao tặng tủ nấu cơm cao cấp và 2 tủ lạnh cho bếp ăn tình thương Bệnh viện II Lâm Đồng
 
Món quà này do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi TP Bảo Lộc kết nối cùng sư cô Nguyên Ngọc (TP Hồ Chí Minh) tài trợ, với tổng kinh phí 93 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, trong sáng 25/10, Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc đã tiến hành lắp đặt và đưa tủ nấu cơm cao cấp, 2 tủ lanh vào vận hành để nấu cơm miễn phí tặng bệnh nhân nghèo, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng. 
 
Theo ông Nguyễn Thành Tứ, tủ nấu cơm cao cấp tự động có công suất thiết kế nấu từ 200 – 250 phần cơm/lần và luôn trong chế độ giữ cơm nóng thường xuyên. Trong khi đó, 2 tủ lạnh sẽ giúp lưu giữ thực phẩm, rau, củ, quả luôn tươi sống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho bếp ăn. 
 
Ngoài những món quà ý nghĩa nói trên, giữa tháng 10 vừa qua, thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi TP Bảo Lộc, sư cô Nguyên Ngọc cũng đã trao tặng Bệnh viện II Lâm Đồng 20 giường bênh, trị giá gần 40 triệu đồng.
 
Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc đang quản lý 2 bếp ăn tình thương nấu cơm tặng miễn phí bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện II Lâm Đồng và Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc. Riêng bếp ăn tại Bệnh Viện II Lâm Đồng, sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động đến nay, trung bình mỗi ngày nấu từ 200 – 250 suất cơm miễn phí tặng bênh nhân nghèo. Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc có trách nhiệm vận động, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, hiện vật để 2 bếp ăn hoạt động.
 
KHÁNH PHÚC