Khởi công xây dựng công trình sinh hoạt văn hoá, thể thao tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

11:10, 24/10/2022
(LĐ online) - Sáng 24/10, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh nhận sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp với trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh khởi công xây dựng công trình sinh hoạt văn hoá, thể thao.
 
Đại diện lãnh đạo các đơn vị đặt đá khởi công công trình
Đại diện lãnh đạo các đơn vị đặt đá khởi công công trình
 
Đây là hoạt động thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc hỗ trợ các tỉnh, thành, xây tặng công trình sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao; nhà văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quân khu. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 500 triệu đồng, phần còn lại do nhà trường và các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm. Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nhận kinh phí, ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và chịu trách nhiệm thực hiện.
 
Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Thực hiện chủ trương “Tăng cường đoàn kết, thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”, những năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa lớn như: Xây nhà trong điểm dân quân liền kề Chốt Dân quân biên giới, xây tặng nhà tình nghĩa Quân - Dân… góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, rèn luyện sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh, từ năm 2020 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã xây tặng 51 căn nhà tình nghĩa Quân - Dân cho các hộ đồng bào DTTS khó khăn với kinh phí 80 triệu đồng/căn. Bên cạnh đố LLVT tỉnh đã huy động các nguồn vốn trị giá hàng chục tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các công trình dân sinh, giúp người dân ổn định cuộc sống. Ngoài ra, năm 2020, 2021 Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã hỗ trợ triển khai xây dựng 2 sân bóng đá mini tại Giáo xứ Thượng Thanh, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc và tại chùa Di Đà, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, mỗi công trình trị giá 500 triệu đồng. Đối với công trình sinh hoạt văn hoá, thể thao tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị sẽ nỗ lực hoàn thành trước ngày 22/12. 
 
NGỌC NGÀ