Đà Lạt: Chợ hoa Tết xả hàng, người mua tấp nập

CHÍNH THÀNH 18:40, 21/01/2023

(LĐ online) - Chợ hoa Tết Đà Lạt trên đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ,… tấp nập người dân tranh thủ ngày cuối năm đi mua hoa, cây cảnh trưng Tết khi người bán đồng loạt xả hàng, giảm giá 2 - 3 lần so với trước đây 4 - 5 ngày.

Một tiểu thương bán hoa địa lan tại đường Hùng Vương từ 23 tháng Chạp với giá  3 triệu tới 5 triệu đồng/chậu. Tuy nhiên, tới khoảng 16h chiều 30 Tết, giảm còn 800.000 đồng/chậu
Một tiểu thương bán hoa địa lan tại đường Hùng Vương từ 23 tháng Chạp với giá 3 triệu tới 5 triệu đồng/chậu. Tuy nhiên, tới khoảng 16h chiều 30 Tết, giảm còn 800.000 đồng/chậu
Một thương lái bán đào chặt cành Đà Lạt than thở chưa năm nào bán hoa lại ế ẩm như năm nay. Nếu trước đây 4-5 ngày rao bán 400.000 -500.000 đồng cành thì giờ bán xả hàng còn 50.000 -100.000 đồng/cành nhưng sức mua vẫn rất chậm.
Một thương lái bán đào chặt cành Đà Lạt than thở chưa năm nào bán hoa lại ế ẩm như năm nay. Nếu trước đây 4-5 ngày rao bán 400.000 -500.000 đồng cành thì giờ bán xả hàng còn 50.000 -100.000 đồng/cành nhưng sức mua vẫn rất chậm.

Ngày 21/1 (ngày 30 tháng Chạp) lượng hoa Tết tại các cung đường hoa xuân Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ,… còn khá nhiều khiến cho người buôn hoa như ngồi trên lửa. Nhiều loại hoa tết như đào, mai, quất…, người bán giảm từ 500.000 tới cả triệu đồng, tuỳ loại hoa, kích cỡ để sớm bán hết hàng trước 24h tối nay để dọn dẹp trả lại mặt bằng. 

Hoa Tết 2023 ế ẩm còn kể đến cây quất loại lớn, sức mua rất chậm dù người bán đã giảm nửa giá so với mấy ngày trước
Hoa Tết 2023 ế ẩm còn kể đến cây quất loại lớn, sức mua rất chậm dù người bán đã giảm nửa giá so với mấy ngày trước
Nhiều người dân tranh thủ chiều 30 Tết ra chợ hoa để chọn mua vì giá giảm, hợp túi tiền người tiêu dùng
Nhiều người dân tranh thủ chiều 30 Tết ra chợ hoa để chọn mua vì giá giảm, hợp túi tiền người tiêu dùng

Theo ghi nhận, năm nay sức mua người dân không cao. Các mặt hàng hoa chậu, giá tầm 250.000 tới 600.000 đồng/chậu bán khá chạy. Tuy nhiên, với các loại hoa chủ lực như đào, địa lan, mai, quất, lan hồ điệp… loại kích cỡ lớn, giá từ 2 triệu tới 7 triệu bán rất chậm so với các năm trước. Nhiều tiểu thương cho biết năm nay gỡ được vốn hoặc lời chút ít đã may mắn, thậm chí nhiều người bị lỗ.

Một vựa hoa chậu xả hàng đổ đồng cúc, quất,… 100.000 đồng/chậu trong khi trước đó giá gấp 2-3 lần
 
Chợ hoa Tết Đà Lạt tấp nập người dân đi mua hoa, cây cảnh về trưng tết
Chợ hoa Tết Đà Lạt tấp nập người dân đi mua hoa, cây cảnh về trưng tết