Du khách lên Đà Lạt tăng mạnh, nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ

CHÍNH THÀNH 19:26, 25/01/2023

(LĐ online) - Ngày 25/1 (mồng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão), lượng du khách lên Đà Lạt du xuân tăng mạnh khiến nhiều thời điểm các tuyến đường ùn tắc cục bộ.

Đường Ba Tháng Tư sáng và chiều mồng 4 Tết xe cộ đông đúc, di chuyển chậm, ùn tắc cục bộ
Đường Ba Tháng Tư sáng và chiều mồng 4 Tết xe cộ đông đúc, di chuyển chậm, ùn tắc cục bộ

Chiều 25/1, Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt cho biết đơn vị đang huy động 100% quân số ứng trực, tuần tra, phân luồng tại các tuyến đường, bùng binh có mật độ phương tiện lưu thông đông như bùng binh Kim Cúc, bùng binh chợ Đà Lạt, đường Ba Tháng Tư, Phan Đình Phùng,…

Bùng binh Trần Phú - Bà Triệu- Đào Duy Từ các phương tiện lưu thông khó khăn sáng 25/1
Bùng binh Trần Phú - Bà Triệu- Đào Duy Từ các phương tiện lưu thông khó khăn sáng 25/1

Theo Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung, do lượng phương tiện người dân lên Đà Lạt tăng mạnh, chủ yếu là xe ô tô cá nhân, xe máy, nên tại các khung giờ cao điểm (buổi sáng tầm 7h30 tới 9h, buổi chiều từ 16h -19h), nhiều tuyến đường đã quá tải, ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên, về cơ bản các tuyến đường các phương tiện di chuyển được, việc ùn tắc cục bộ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt xử phạt một trường hợp du khách đi xe máy lên Đà Lạt thay độ ống pô sai quy định chiều 25/1
Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt xử phạt một trường hợp du khách đi xe máy lên Đà Lạt thay độ ống pô sai quy định chiều 25/1

Trước Tết Quý Mão, lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng phương án để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó có phương án giảm tải cho đèo Prenn do lượng phương tiện tăng mạnh ngày Tết. Cụ thể, Công an Đà Lạt đã phân luồng cho tất cả các xe vận tải hàng hóa, xe vận tải hành khách từ 16 chỗ trở lên đi theo đèo Mimosa, để giảm tải cho đèo Prenn.

Theo ghi nhận trong ngày 25/1, ngay từ khu vực cửa ngõ đèo Prenn, dòng phương tiện từ Quốc lộ 20 lên Đà Lạt tăng cao khiến cho phương tiện lưu thông theo chiều lên gặp khó khăn, mất nhiều thời gian. Tại khu vực trung tâm thành phố và các khu, điểm du lịch nổi tiếng, các phương tiện ở các khung giờ cao điểm đều xảy ra hiện tượng quá tải giao thông.