Kiếm tiền triệu mỗi ngày từ nghề ''chở tết''

KHÁNH PHÚC 08:35, 19/01/2023

(LĐ online) - Cũng như mọi năm, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khi nhu cầu vận chuyển hoa, cây cảnh tăng cao, những người chạy xe ba gác, xe lôi, xem ôm mưu sinh lại tất bật với việc chở thuê. Vất vả mưu sinh khi khối lượng công việc nhiều hơn ngày thường, nhưng họ đều cảm thấy vui khi có thêm thu nhập để sắm tết cho gia đình.

 
Trong những ngày tết là thời điểm công việc chở thuê của những người chạy xe ba gác mưu sinh khá bận rộn và cón được người thu nhập cao hơn ngày thường
Trong những ngày tết là thời điểm công việc chở thuê của những người chạy xe ba gác mưu sinh khá bận rộn và cón được người thu nhập cao hơn ngày thường

Ghi nhận tại các chợ hoa xuân trên địa bàn TP Bảo Lộc và chợ trung tâm thành phố, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, có hàng chục người lái xe bác gác, xe lôi và cả nhiều xe ôm hành nghề chở thuê ngày tết mưu sinh. Những ngày giáp tết, sức mua, sức bán không ngừng tăng lên cũng là dịp để những người làm nghề chở thuê có thêm nguồn thu nhập sắm tết và trang trải cuộc gia đình.

 
Những ngày tết, trung bình mỗi ngày những người chạy xe ba gác chở thuê kiếm được nguồn thu nhập từ 1,2 - 1,5 triệu đồng
Những ngày tết, trung bình mỗi ngày những người chạy xe ba gác chở thuê kiếm được nguồn thu nhập từ 1,2 - 1,5 triệu đồng

Công việc chở hoa, cây cảnh thuê ngày tết của họ khá vất vả, đòi hỏi phải có sức khỏe dẻo dai và phải thuật sự cẩn thuận trong lúc vận chuyển; đồng thời, phải khéo ăn nói thì mới vừa lòng “thượng đế” đến mua sắm tại các chợ hoa và hàng hóa tiêu dùng. Thu nhập nghề chở thuê dịp tết mà họ kiếm được cũng cao hơn nhiều so với ngày bình thường, nhưng cũng không kém phần vất vả. Thậm chí, nhiều người còn phải ăn vội cái bánh mì thay cho bữa trưa để kịp chở hàng tết cho khách.    

Người dân đến mua sắm hoa, cây cảnh chứng tết tại các chợ Hoa xuân trên địa bàn TP Bảo Lộc
Người dân đến mua sắm hoa, cây cảnh chứng tết tại các chợ Hoa xuân trên địa bàn TP Bảo Lộc

Anh Định (44 tuổi, ngụ Phường 1, TP Bảo Lộc) đang túc trực tại chợ Hoa xuân khu vực chợ mới Bảo Lộc, chia sẻ: “Gần 1 tuần nay, tôi cùng nhiều người lái xe ba gác thường xuyên túc trực tại đây để nhận chở hoa, cây cảnh. Công việc phải di chuyển và bưng bê suốt ngày, nên nhiều khi cũng thấm mệt. Nhưng trong những ngày tết thu nhập khá hơn nên chúng tôi vẫn cảm thấy vui”. 

Ngoài xe ba gác, xe lôi thì nhiều người chạy xe ôm cũng nhận chở hoàng thuê ngày tết để kiếm thêm thu nhập
Ngoài xe ba gác, xe lôi thì nhiều người chạy xe ôm cũng nhận chở hoàng thuê ngày tết để kiếm thêm thu nhập

Theo những người làm nghề chạy xe ba gác chở thuê, trung bình mỗi chuyến xe chở hoa, cây cảnh và các mặt hàng tết họ có được nguồn thu nhập  từ 100 - 300 ngàn đồng. Nếu gặp may, có khách ở xa thì họ có thể kiểm được 500 - 600 ngàn đồng/chuyến. Trung bình, từ sáng sớm đến đêm, những người chạy xe ba gác, xe lôi cũng kiếm được từ 1,2 - 1,5 triệu đồng tiền nhận chở thuê hoa, cây cảnh và các mặt hàng phục vụ tết. Thậm chí, những người may mắn gặp khách thì kiếm được khoảng 2 triệu đồng/ngày.

Tất bật “chở tết về nhà” cho biết bao khách hàng, nhưng do cuộc sống khó khăn, nên hầu hết những người làm nghề chở tết đều không dám tiêu hoang mua những chậu cây cảnh tiền triệu chơi tết. Có chăng, đối với họ cũng chỉ là những chậu hoa muộn màng của đêm 30 tết.