Bảo Lộc: Hơn 25,3 tỷ đồng chăm lo tết cho đối tượng chính sách, người yếu thế

KHÁNH PHÚC 13:44, 01/02/2023

(LĐ online) - Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các phường, xã trên địa bàn TP Bảo Lộc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và người yếu thế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng thăm hỏi, trao tặng quà tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng thăm hỏi, trao tặng quà tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Theo ông Huỳnh Minh Chánh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc, tổng kinh phí trợ cấp, trao tặng quà chăm lo tết cho các đối tượng được hưởng thụ trên toàn địa bàn thành phố là 25,351 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là 16,052 tỷ đồng được trao hỗ trợ tết cho hơn 20.400 đối tượng như người có công, cán bộ hưu trí, mất sức, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, bệnh nhân nghèo…

Trao tặng quà tết cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn TP Bảo Lộc
Các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí chăm lo tết cho người yếu thế

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên và các phường, xã trên địa bàn đã vận động hơn 18.200 phần quà tết, từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao tặng cho người khó khăn, yếu thế với tổng giá trị gần 9,3 tỷ đồng. Số quà tết này được trao tận tay cho hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ, thanh niên, người lao động khó khăn, bà con đồng bào dân tộc thiểu số và các hoàn cảnh yếu thế khác trên địa bàn toàn thành phố.