Đà Lạt: Nhiều mô hình thiết thực với hội viên, phụ nữ

TUẤN HƯƠNG 06:22, 06/02/2023

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Lạt đã duy trì, nhân rộng, xây dựng mới các mô hình, câu lạc bộ phù hợp với nhu cầu thiết thực của hội viên, phụ nữ. Thông qua đó, từng bước giúp chị em phụ nữ khẳng định vai trò, vươn lên trong cuộc sống, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Hội LHPN TP Đà Lạt tặng công trình điện chiếu sáng bằng hệ thống năng lượng mặt trời tại tuyến đường tổ Cil Kút (Thôn 1, xã Tà Nung)
Hội LHPN TP Đà Lạt tặng công trình điện chiếu sáng bằng hệ thống năng lượng mặt trời tại tuyến đường tổ Cil Kút (Thôn 1, xã Tà Nung)

RA MẮT 37 MÔ HÌNH, CÂU LẠC BỘ MỚI

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội LHPN TP Đà Lạt luôn hướng hoạt động về cơ sở. Theo bà Phan Thị Xuân Thảo - Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Hội cơ sở đã duy trì, nhân rộng, xây dựng mới các mô hình, câu lạc bộ trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, hội viên, phụ nữ có cơ hội trao đổi nhiều kinh nghiệm hay về xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt, kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế… Riêng trong năm 2022, các cấp Hội đã ra mắt 37 mô hình, câu lạc bộ mới, tiêu biểu như: “Phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội” tại Phường 12; “Thu hút Phụ nữ công giáo tham gia sinh hoạt Hội” tại xã Tà Nung;“Tiết kiệm xanh thu gom rác thải nhựa” tại Phường 9 và Phường 10; “Phân loại xử lý rác thải” tại Phường 5; Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” tại Phường 4, Phường 9 và xã Xuân Trường… 

Trong đó, Mô hình “Phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội” được thành lập tại tất cả các phường, xã trong thành phố với trên 600 hội viên tham gia. Là mô hình được thành lập đầu tiên tại Phường 3, chị Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội LHPN Phường 3 chia sẻ: “Thông qua mô hình này, các chị em phụ nữ tạm cư đang sinh sống trên địa bàn phường có điều kiện gắn kết với nhau, được hỗ trợ khi gặp khó khăn nên họ tích cực tham gia sinh hoạt Hội. Từ đó, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

Cùng với các mô hình mới được thành lập, các cấp Hội tiếp tục duy trì nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường” bằng việc may những chiếc giỏ từ những vật liệu tái chế thân thiện với môi trường với giá 10.000 đồng/sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho 3 hội viên phụ nữ khuyết tật tại Phường 3; 14 mô hình tài chính tự quản tại các Phường 6, 7, 9 và xã Xuân Thọ cùng hơn 3.600 thành viên tham gia với 5.397 cổ phần, số tiền trên 800 triệu đồng giúp cho 96 cán bộ, hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình…

HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHÓ KHĂN

Cùng với việc duy trì, nhân rộng và thành lập mới các mô hình, câu lạc bộ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khó khăn luôn được các cấp Hội LHPN TP Đà Lạt quan tâm. Năm 2022, triển khai Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội đã trao tặng trên 1.100 phần quà cho phụ nữ và trẻ em khó khăn trị giá hơn 200 triệu đồng; tặng 305 suất học bổng Lê Thị Pha cho các em nữ học sinh giỏi tại địa phương; đồng thời, nhận hỗ trợ, chăm sóc 4 trẻ mồ côi tại Phường 5, Phường 7 và xã Tà Nung. Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố đã vận động các nguồn lực để thực hiện phong trào Hội, hỗ trợ phụ nữ khó khăn. Hội đã vận động mạnh thường quân xây dựng chiếc cầu với chiều dài 7 m, giá trị 270 triệu đồng tại Thôn 6, xã Tà Nung và xây dựng 3 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ khó khăn với số tiền 700 triệu đồng. 

Hội LHPN TP Đà Lạt cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng đề xuất và giải quyết cho hội viên, phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, Hội quản lý 69 tổ vay vốn trực thuộc 16/16 phường, xã có 2.868 hộ, tổng số tiền trên 107 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ vay vốn, tổng số tiền tiết kiệm hơn 11 tỷ đồng với trên 2.400 hộ tham gia, đạt 98%. 

“Kết quả của việc ra đời nhiều mô hình với sự tham gia tích cực của hội viên, phụ nữ trong thời gian qua đang góp phần để Hội LHPN thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả hơn. Qua đó, nhiều chị em được chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, được trang bị kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”, được giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về mọi mặt. Phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, tàn tật được Hội hỗ trợ phương tiện sinh kế, giúp đỡ vốn vay không tính lãi để phát triển kinh tế… Vì vậy, số chị em tham gia vào tổ chức Hội ngày càng đông”, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Lạt Phan Thị Xuân Thảo cho biết.