Di Linh: Khơi dậy sức dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

NGỌC NGÀ 00:42, 03/02/2023

Khơi dậy sức dân là giải pháp mang tính quyết định được huyện Di Linh thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt là phong trào) trên địa bàn. 

Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022
Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022

Trong năm 2022, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Di Linh được đảm bảo ổn định. Lực lượng Công an đã chủ động triển khai nhiều biện pháp công tác nên không để xảy ra “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự (ANTT), các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài đã được cơ quan công an tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý dứt điểm; lĩnh vực an ninh tôn giáo cơ bản ổn định. Trật tự an toàn xã hội (ATXH) được giữ vững, tình hình hoạt động của tội phạm hình sự, các loại tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm. Tuy nhiên, tội phạm về ma túy có chiều hướng gia tăng, kéo theo nhiều loại phạm pháp hình sự phát sinh, gây lo lắng, bức xúc trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, do tình hình dịch COVID-19 tác động nặng nề đến nền kinh tế cũng làm gia tăng một số loại tội phạm trộm cắp, đánh bạc…

Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh, cho biết, từ tình hình trên, huyện Di Linh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để đảm bảo ANTT - ATXH, trong đó, biện pháp vận động, tập hợp quần chúng giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vững chắc ngay từ cơ sở là nòng cốt để cùng hệ thống chính trị đảm bảo sự ổn định trên địa bàn.

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Huyện ủy đã chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT; đồng thời, triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia vào công tác bảo đảm ANTT tại địa phương... Chú trọng phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong cộng đồng dân cư tham gia xử lý các vấn đề tiêu cực xảy ra trên địa bàn, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong Nhân dân… 

Trong năm 2022, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức 86 buổi tuyên truyền pháp luật, phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thu hút 12.389 lượt quần chúng Nhân dân và 15.000 lượt học sinh tham gia. Đặc biệt, huyện Di Linh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương sử dụng các mạng xã hội như zalo, facebook để tuyên truyền song song với việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin truyền hình… Hơn 5.000 tờ rơi, 200 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật về giao thông, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người… cũng đã được biên soạn kỹ lưỡng, ngắn gọn, dễ hiểu để phát tận tay người dân. Việc đổi mới công tác tuyên truyền đã thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Phong trào Tố giác tội phạm ngay từ cơ sở. Nhờ nguồn tin từ Nhân dân cung cấp, lực lượng công an bắt 15 đối tượng truy nã; vận động thu hồi 15 viên đạn, 1 đầu đạn 12,7 mm, 183 súng hơi, súng tự chế, dao, mã tấu các loại. Các lực lượng đã phối hợp tham gia hòa giải ở cơ sở, với 208 vụ việc tranh chấp trong Nhân dân, tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 74,5% mỗi năm.

Với nhiều nỗ lực, đến nay, huyện Di Linh đã có 3 trong 4 xã được đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT, đảm bảo đúng lộ trình của Bộ Công an quy định.

Trong năm 2022, với sự tham gia tích cực của Nhân dân, huyện Di Linh đã tiếp tục xây dựng thành công nhiều mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn. Theo thống kê của huyện Di Linh, tại các xã, thị trấn hiện có 796 mắt camera an ninh; 76 cổng rào, tiếng kẻng về ANTT; 76 tổ Nhân dân tự quản với 1.068 thành viên; 29 đội dân phòng với 152 thành viên và các mô hình: “Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT” tại thị trấn Di Linh; “Thôn không có tội phạm, tệ nạn xã hội” tại xã Hòa Trung, Hòa Ninh; “Khu chợ an toàn về ANTT tại chợ Hòa Ninh”; “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Tân Lâm… Trong cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể có các mô hình: “Ba tự quản” tại Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bảo Thuận; “Hai sẵn sàng” tại Chi cục Thuế huyện Di Linh… Các mô hình tự quản trên địa bàn huyện đều hoạt động có hiệu quả, góp phần vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phong trào Toàn dân tham gia tố giác tội phạm.