Di Linh: Xây dựng mô hình kiểu mẫu về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

NGỌC NGÀ 12:53, 28/02/2023

(LĐ online) - Sáng 28/2, tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình kiểu mẫu về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với phòng, chống bạo lực gia đình.

Bà con nhân dân xã Gia Hiệp tham gia lễ phát động
Bà con nhân dân xã Gia Hiệp tham gia lễ phát động

Đây là mô hình điểm được huyện Di Linh thực hiện nhằm từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, từng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình, bình đẳng giới; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hướng tới giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; phát huy các giá trị truyền thống phong tục, tập quán tốt đẹp và vận động người dân xoá bỏ các tập quán lạc hậu trong gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh yêu cầu: Sau khi triển khai xây dựng mô hình kiểu mẫu, Phòng Văn hóa và Thông tin (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện) thường xuyên phối hợp với UBND xã Gia Hiệp chỉ đạo duy trì hoạt động của mô hình kiểu mẫu về tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình gắn với phòng, chống bạo lực gia đình để tiến hành nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện. Xã Gia Hiệp tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực, góp phần xây dựng gia đình bình an - hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, từ đó nhân rộng trên địa bàn toàn huyện trong thời gian tới.

Sau lễ phát động, huyện Di Linh cũng đã triển khai mô hình rộng khắp để các cấp, các ngành, các địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với công tác gia đình, triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022 - 2030; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện, tiến tới xây dựng mô hình kiểu mẫu về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn huyện vào năm 2024.