Lâm Hà: Hỗ trợ di dời 17 hộ dân, 65 nhân khẩu ra khỏi vùng thiên tai đe dọa

C.THÀNH 10:10, 07/06/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư di dời khẩn cấp dân ra khỏi vùng lũ quét xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản để các hộ dân yên tâm sinh sống, chấm dứt tình trạng cuộc sống luôn bị thiên tai đe dọa thời gian qua.

 Một vụ sụt lún đất tại thôn Sình Công, xã Liên Hà năm 2018
Một vụ sụt lún đất tại thôn Sình Công, xã Liên Hà năm 2018

Theo đó, mục tiêu đầu tư xây dựng, hỗ trợ di dời 17 hộ dân với 65 nhân khẩu thuộc 4 thôn Sình Công, Chiến Thắng, Liên Hà 1, Liên Hà 2 (xã Liên Hà) và đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trong vùng dự án để đảm bảo tính mạng và tài sản của các hộ dân, yên tâm sinh sống, có điều kiện phát triển sản xuất ổn định lâu dài, chấm dứt tình trạng cuộc sống luôn bị thiên tai đe dọa, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của
địa phương.

Về công tác di dân, ổn định dân cư, dự án sẽ bố trí, hỗ trợ di dời 17 hộ dân với 65 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất trong phạm vi diện tích đất của các hộ đang canh tác (di dời lên phía trên cung trượt đất) với tổng vốn đầu tư trên 11,5 tỷ đồng.

Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu sẽ xây dựng 3 tuyến đường thuộc dự án với tổng chiều dài 3.895m theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại C. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu là 11 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách huyện Lâm Hà là 510 triệu đồng và thời gian thực hiện năm 2023.