Thành phố ngàn hoa Đà Lạt nhộn nhịp du khách du xuân Mồng 3 Tết

CHÍNH PHONG 17:11, 24/01/2023

(LĐ online) - Sáng Mồng 3 Tết Quý Mão 2023, thành phố ngàn hoa Đà Lạt bắt đầu nhộn nhịp du khách du xuân ngắm mai anh đào nở rộ cũng như vui chơi, tham quan đông đúc tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng.

Mai anh đào nở rộ khắp Đà Lạt đúng dịp Tết Nguyên đán 2023 thu hút nhiều người dân, du khách du xuân, ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm
Mai anh đào nở rộ khắp Đà Lạt đúng dịp Tết Nguyên đán 2023 thu hút nhiều người dân, du khách du xuân, ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm

Ghi nhận của Báo Lâm Đồng Online từ Mồng 2 Tết tới sáng nay, nhiều tuyến đường lớn như Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Trần Phú, vòng xoay khu vực trung tâm thành phố... mật độ phương tiện giao bắt đầu đông dần, đa số là ô tô cá nhân, xe máy…
Tuy nhiên, so với dịp Tết Nguyên đán 2022 lượng khách không đông bằng. Hầu hết các tuyến đường chính trong nội ô tới các điểm du lịch nổi tiếng, các phương tiện lưu thông khá thoải mái, thông thoáng.

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt phối hợp với các đơn vị liên quan ứng trực 100% quân số, phân luồng ở các điểm giao thông mật độ lưu thông cao nên tình hình giao thông ổn định, dến trưa nay chưa xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe cục bộ.

Trong khi đó các khách sạn từ 2 - 5 sao trên địa bàn TP Đà Lạt lượng khách đặt phòng lưu trú trong dịp Tết Nguyên đán mới đạt khoảng 70% công suất. Số lượng phòng trống tại khu vực trung tâm tới sáng Mồng 3 Tết còn khá nhiều, trong đó treo bảng trống phòng nhiều nhất là tại các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ khác và homestay ở khu vực vùng ven. Nhiều cửa hàng ăn uống, địa điểm giải trí đã bắt đầu mở cửa từ ngày Mồng 2 và có  tăng giá phụ thu (tới Mồng 7 Tết) khoảng 15 tới 20% so với ngày thường.

Tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng như: Vườn hoa Thành phố Đà Lạt; Thung lũng Tình Yêu, hồ Tuyền Lâm, Khu du lịch thác Datanla... cùng hàng trăm trang trại rau, hoa, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã, phường vùng ven Đà Lạt lượng du khách vui chơi, tham quan bắt đầu tăng dần với xu hướng dàn trải khách khá đều, không tập trung quá đông đúc vào một số địa điểm du lịch.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, số lượng du khách coi nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vẫn còn khá phổ biến. Nhiều người dân, du khách không đeo khẩu trang, khử khuẩn  theo khuyến cáo của ngành y tế tại các địa điểm công cộng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng TP Đà Lạt, năm nay mai anh đào nở rộ đúng thời điểm Tết Nguyên đán nên nhiều khả năng từ nay tới Mồng 7 Tết lượng du khách lên Đà Lạt du xuân sẽ tiếp tục tăng thêm. Hiện trên toàn tỉnh có 36 điểm tham quan có thu phí cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác, chủ yếu tập trung trên địa bàn TP Đà Lạt. 
Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu sẽ đón khoảng 8 triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng (tăng 14,3% so với năm 2022), trong đó riêng TP Đà Lạt đặt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt.

Người dân nhộn nhịp mua vé vào tham quan, vui chơi tại Vườn hoa Thành phố sáng nay. Theo đại diện Vườn hoa Thành phố, lượng khách vui chơi trong sáng nay vào khoảng 5.000 lượt
Một gia đình du xuân tại Đà Lạt sáng Mồng 3 Tết Quý Mão
Người dân, du khách đạp vịt trên hồ Xuân Hương sáng Mồng 3 Tết
Một bạn trẻ du xuân tại Đà Lạt “xin chữ” những ngày đầu năm
Mai anh đào nở rộ khắp Đà Lạt đúng dịp Tết Nguyên đán 2023 thu hút nhiều người dân, du khách du xuân, ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm
Nhiều du khách thích thú chụp ảnh bên tiểu cảnh, không gian hoa tại cầu Ông Đạo, đường Trần Quốc Toản… ven hồ Xuân Hương. Các tiểu cảnh hoa đặc sắc trên được duy trì từ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 tới Tết Nguyên đán cho người dân, du khách thưởng thức
Giao thông Đà Lạt trên đường Hùng Vương thông thoáng sáng Mồng 3 Tết