Triển lãm ''Thiên đường Tây Nguyên'' không chỉ là điểm đến văn hoá, di sản…

LÊ HOA 01:44, 02/02/2023

Triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” vẫn là điểm đến hấp dẫn sau hơn 80 ngày phục vụ Nhân dân và du khách (từ ngày 11/11/2022 đến nay). Đây là sự kiện mở đầu và có thời gian dài nhất, là điểm đến thu hút nhất của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, bởi quy mô và ý nghĩa chưa từng có của một triển lãm văn hoá di sản về các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên...

Thiên đường Tây Nguyên sáng 30/1/2023
Thiên đường Tây Nguyên sáng 30/1/2023

Sau hơn 80 ngày phục vụ, triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên" thu hút trung bình mỗi ngày từ 2 - 5 ngàn khách đến tham quan, nghiên cứu, thưởng lãm, chụp ảnh... Đó là, chưa kể những ngày có các chương trình trình diễn thời trang, biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu nổi trên mặt nước hồ Xuân Hương và những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão.

Thiên đường Tây Nguyên trong ngày biểu diễn thời trang tơ lụa
Thiên đường Tây Nguyên trong ngày biểu diễn thời trang tơ lụa

Hơn 5 ngàn hiện vật và hàng chục chuyên đề có sự thay đổi luân phiên, cùng với 5 ngôi nhà sàn đại diện của các dân tộc tiêu biểu ở Tây Nguyên và các tiểu cảnh sắp đặt tạo nên một không gian Tây Nguyên tổng thể, không những lạ mà còn vô cùng đẹp...

Góc nông sản trong không gian Thiên đường Tây Nguyên
Góc nông sản trong không gian Thiên đường Tây Nguyên

Chính vì thế “Thiên đường Tây Nguyên” cũng là nơi hàng ngàn du khách và người dân Đà Lạt, Lâm Đồng... chụp ảnh lưu niệm...

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tham quan triển lãm
Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tham quan triển lãm

Đặc biệt, nhiều trường học đã tổ chức cho học sinh tham quan một cách quy mô do chính các cô thuyết minh, tạo nên chương trình dã ngoại rất ấn tượng. Để làm được điều này, các thầy cô đã phải đến triển lãm nhiều lần, ghi nhận thông tin, hình thành bài thuyết minh phù hợp với lứa tuổi của học sinh...

Các em học sinh tiểu học nghe cô giáo thuyết minh trong Thiên đường Tây Nguyên
Các em học sinh tiểu học nghe cô giáo thuyết minh trong Thiên đường Tây Nguyên

Với những giá trị không thể đong đếm được về hàm lượng văn hoá, di sản, dân tộc học..., “Thiên đường Tây Nguyên” còn thu hút những nhà hoạt động văn hoá, khoa học, nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, nghệ sĩ... Việt Nam và thế giới. Họ đã để lại những dòng lưu bút rất ngưỡng mộ và rất đỗi tự hào.

GS.TS.NGƯT Nguyễn Hữu Phú (thứ 3 từ phải sang) cùng các nhà khoa học đến thăm triển lãm Thiên đường Tây Nguyên
GS.TS.NGƯT Phùng Hữu Phú (thứ 3 từ phải sang) cùng các nhà khoa học đến thăm triển lãm Thiên đường Tây Nguyên

“Được gặp ông Tâm và không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên khiến cho cuộc sống của chúng tôi càng thêm phong phú. Chúng tôi được một đặc ân quá lớn khi có thêm các kiến thức về các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (Việt Nam) mà ông Tâm đã tận tâm sưu tập và chia sẻ với du khách. Và đây là cách làm sống mãi truyền thống lịch sử của các dân tộc” - vợ chồng nhà hoạt động văn hoá từ Nam Phi Reva và Mikaela Goldsmith.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Đặng Minh Tâm - chủ nhân bộ sưu tập trưng bày trong không gian Thiên đường Tây Nguyên
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Đặng Minh Tâm - chủ nhân bộ sưu tập trưng bày trong không gian Thiên đường Tây Nguyên
Triển lãm Thiên đường Tây Nguyên góp phần trao truyền các giá trị di sản quý giá của dân tộc
Triển lãm Thiên đường Tây Nguyên góp phần trao truyền các giá trị di sản quý giá của dân tộc