Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt nghỉ lễ, xe cộ nối đuôi nhau qua đèo Bảo Lộc

KHÁNH PHÚC 19:51, 29/04/2023

(LĐ online) - Ngày 29/4, du khách từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ bắt đầu ùn ùn đổ về Đà Lạt nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi điều tiết giao thông khu vực chân đèo Bảo Lộc
Lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi điều tiết giao thông khu vực chân đèo Bảo Lộc

Với lợi thế có khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp và nhiều khu du lịch nổi tiếng thì Đà Lạt là nơi lý tưởng thu hút đông khách du lịch đến nghỉ ngơi, chơi lễ.

Theo nghi nhận, từ khoảng 10 giờ ngày 29/4, du khách từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ theo Quốc lộ 20 đang bắt đầu nối đuôi nhau đổ về TP Đà Lạt nghỉ mát, chơi lễ. Phương tiện lưu thông theo chiều từ TP Hồ Chí Minh tới Đà Lạt càng về chiều càng đông đúc. Phần lớn du khách tới Đà Lạt nghỉ lễ đều lựa chọn di chuyển bằng xe ô tô con cá nhân nên có nhiều thời điểm tại nhiều khu vực trên Quốc lộ 20 như đèo Bảo Lộc, khu vực qua trung tâm TP Bảo Lộc có dấu hiệu bị quá tải.

Giao thông trên đèo Bảo Lộc đảm bảo an toàn, chưa xảy ra các sự cố kẹt xe không mong muốn
Giao thông trên đèo Bảo Lộc đảm bảo an toàn, chưa xảy ra các sự cố kẹt xe không mong muốn

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thư - Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Lâm Đồng), mặc dù xe cộ đông đúc, nhưng nhờ hiệu ứng hệ thống camera giám sát trên đèo nên người điều khiển phương tiện chấp hành tốt các quy định đảm bảo an toàn giao thông. Tốc độ lưu thông qua đèo đảm bảo từ 25 - 30 km/h và chưa xảy ra ùn ứ, kẹt xe.

“Từ sáng 29/4, đơn vị đã bố trí các tổ công tác thay phiên trực tại chân đèo và đỉnh Bảo Lộc để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người điều khiển tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao thông. Cùng với đó, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý các sự cố tránh gây ách tắc, kẹt xe. Nhìn chung ý thức người điều khiển phương tiện được nâng cao đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông qua lại trên đèo Bảo Lộc nói riêng và Quốc lộ 20 nói chung” - Trung tá Nguyễn Văn Thư cho hay.

Càng về chiều, lượng phương tiện đổ về Đà Lạt nghỉ lễ càng đông đúc
Càng về chiều, lượng phương tiện đổ về Đà Lạt nghỉ lễ càng đông đúc

Tại TP Bảo Lộc, Công an thành phố cũng đã bố trí các tổ công tác túc trực tại các giao lộ đèn xanh, đèn đỏ khu vực trung tâm thành phố để điều tiết, phân luồng giao thông. Qua đó, nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tình trạng ách tắc, ùn ứ giao thông qua khu vực trung tâm TP Bảo Lộc trong những ngày nghỉ lễ.