Nhiều loại cây, địa danh nằm trong tốp của Sách Kỷ lục Việt Nam

03:08, 28/08/2014

(LĐ online) - Ông Vũ Văn Tư – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng cho biết: Lâm Đồng hiện có 7 đặc sản và 13 địa danh được Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận và bình chọn.

(LĐ online) - Ông Vũ Văn Tư – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng cho biết: Lâm Đồng hiện có 7 đặc sản và 13 địa danh được Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận và bình chọn.
 
Các loại đặc sản: chè Bảo Lộc; hoa Đà Lạt, rau Đà Lạt; mứt (dâu tây, hồng); rượu vang Đà Lạt được bình chọn nằm trong top 10 các loại đặc sản thiên nhiên, kẹo mứt và rượu nổi tiếng của Việt Nam (VN). Ngoài ra, canh Atiso và dâu tây cũng được nằm trong top 50 các món ăn và trái cây đặc sản của VN. 
 
Đặc biệt, năm 2013, Lâm Đồng cũng đã có 3 sản phẩm được bình chọn trong top 50 đặc sản quà tặng nổi tiếng châu Á, đó là: Atiso, mứt Đà Lạt và chè B’Lao.
 
Trong số 13 địa danh được bình chọn thì núi Langbiang nằm trong top 5 ngọn núi cao và hấp dẫn du khách nhất VN; chợ Đà Lạt nằm trong top 5 chợ đặc trưng được nhiều người biết đến nhất VN; Thung lũng Tình Yêu nằm trong top 5 thung lũng rộng và đẹp nhất VN; Đà Lạt - Lâm Đồng thuộc tốp 5 địa danh lạnh tự nhiên thu hút khách nhất VN; làng hoa Thái Phiên, Vạn Thành, Hà Đông nằm trong top 10 những làng hoa được yêu thích nhất nước. 
 
Bên cạnh đó, các địa điểm nổi tiếng như: Chợ đêm Đà Lạt; KS Dalat Palace; sân Golf Đà Lạt; Nhà thờ Domaine de Marie - Đà Lạt; đèo Ngoạn Mục; thác Prenn; Thiền Viện Trúc Lâm và hồ Tuyền Lâm cũng được nằm trong số được bình chọn từ tốp 5 đến tốp 10 của cuốn sách này.
 
Tuấn Linh