Xúc tiến du lịch nối liền Hàn Quốc - Đà Lạt

09:10, 16/10/2014

(LĐ online) - Chiều ngày 15/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đã có cuộc làm việc với Hiệp hội trao đổi văn hóa Hàn - Việt (KOVECA) do ông Yoo Tae Hyun, Chủ tịch hiệp hội, cố vấn danh dự tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu...

(LĐ online) - Chiều ngày 15/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đã có cuộc làm việc với Hiệp hội trao đổi văn hóa Hàn - Việt (KOVECA) do ông Yoo Tae Hyun, Chủ tịch hiệp hội, cố vấn danh dự tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu. Tham dự buổi làm việc còn có nhiều doanh nhân của cả hai phía Hàn Quốc và Lâm Đồng. Sau khi trao đổi về tiềm năng của Lâm Đồng cũng như mong muốn của các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhiều câu hỏi đã được đặt ra đi sâu vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực hàng nông sản thực phẩm mà Lâm Đồng có tiềm năng và phía Hàn Quốc quan tâm. Đó là trà atisô, rượu vang, khoai lang...
 
Lâm Đồng và KOVECA trao đổi quà tặng
Lâm Đồng và KOVECA trao đổi quà tặng
 
Hai bên đặc biệt chú trọng tới phát triển du lịch, thu hút khách Hàn Quốc đến với Đà Lạt.  Theo KOVECA, Đà Lạt thực sự là một điểm đến rất tiềm năng để du khách Hàn Quốc tới tham quan, nghỉ dưỡng và phù hợp với nhiều người già Hàn Quốc muốn tới sống lâu dài. Để kéo gần Hàn Quốc - Đà Lạt, Lâm Đồng cần chú ý tới việc quảng bá rộng rãi hình ảnh Đà Lạt trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Hàn Quốc, mở đường bay thẳng Lâm Đồng - Hàn Quốc và hình thành cơ chế mềm dẻo về thị thực để khách Hàn Quốc dễ dàng biết và đến Đà Lạt. Ông Nguyễn Văn Yên đã bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài với KOVECA và đề nghị Hiệp hội hợp tác chặt chẽ với Lâm Đồng, xúc tiến những vấn đề cả hai bên cùng quan tâm. Cuộc gặp này đã mở ra nhiều mối quan hệ hữu ích, góp phần tăng cường mối quan hệ kinh tế và văn hóa giữa Hàn Quốc và Lâm Đồng.
 
DQ