Đà Lạt - Những cung đường xanh

11:09, 01/09/2015

(LĐ online) - Tối 31/8/2015, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Lâm Đồng đêm hội ngộ "Đà Lạt - Những cung đường xanh" đã khai mạc Lễ hội mùa hè Đà Lạt 2015. Hơn 300 bạn trẻ yêu thích du lịch bằng xe 2 bánh, thích trải nghiệm cuộc sống, khám phá thiên nhiên tươi đẹp của 26 CLB - nhóm du lịch "phượt" đến từ mọi miền đất nước đã hội tụ về Đà Lạt tham dự lễ hội. 

(LĐ online) - Tối 31/8/2015, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Lâm Đồng đêm hội ngộ “Đà Lạt - Những cung đường xanh” đã khai mạc Lễ hội mùa hè Đà Lạt 2015. Hơn 300 bạn trẻ yêu thích du lịch bằng xe 2 bánh, thích trải nghiệm cuộc sống, khám phá thiên nhiên tươi đẹp của 26 CLB - nhóm du lịch “phượt” đến từ mọi miền đất nước đã hội tụ về Đà Lạt tham dự lễ hội. 
 
Ngọn lửa khai hội vùng lên cùng bước chân hoà điệu cồng chiêng rộn ràng
Ngọn lửa khai hội vùng lên cùng bước chân hoà điệu cồng chiêng rộn ràng
 
Với chủ đề “Đà Lạt - Những cung đường xanh”, Lễ hội mùa hè Đà Lạt 2015 nhằm quảng bá đến du khách một loại hình du lịch mới, tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, đưa hình ảnh thành phố cao nguyên xinh đẹp, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đến gần hơn với du khách. 
 
Những chiếc xe mô tô xếp thành hàng dài chuẩn bị cho chuyến hành trình dài trên những cung đường xanh
Những chiếc xe mô tô xếp thành hàng dài chuẩn bị cho chuyến hành trình dài
trên những cung đường xanh
 
Sự kiện nhằm hướng các bạn trẻ yêu thích du lịch “phượt”, yêu thiên nhiên, thích khám phá, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhưng phải đi đôi với trách nhiệm tôn tạo thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Tại lễ khai mạc, các bạn đã in dấu vân tay trên bản đồ Việt Nam như một nghi thức quan trọng đặt dấu ấn của mình bằng trách nhiệm trên mọi chặng đường du lịch họ đi qua. Không khí đêm hội ngộ càng sôi động, nồng ấm cùng với ngọn lửa, rượu cần, ẩm thực nướng, vũ điệu cồng chiêng hoà nhịp đắm say như một đặc sản văn hoá Tây Nguyên gọi mời, đón chào.
 
In dấu vân tay lên bản đồ Việt Nam - Một nghi thức trang trọng trong đêm khai mạc lễ hội
In dấu vân tay lên bản đồ Việt Nam - một nghi thức trang trọng trong đêm khai mạc lễ hội
 
Sau đêm khai mạc hội ngộ, lễ hội tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động: các bạn trẻ sẽ trồng 200 cây thông “Lưu dấu đại ngàn” tại khu vực lăng Nguyễn Hữu Hào; tham gia đua thiên nga trên hồ Xuân Hương; du lịch sinh thái “Những cung đường xanh” tại Núi Voi, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, Suối Vàng; trưng bày ảnh “Những khoảnh khắc đáng nhớ”, cuộc thi ảnh nhanh “Khoảnh khắc khó quên”. Đêm chia tay bế mạc lễ hội sẽ diễn ra vào tối ngày 2/9/2015. 
 
 
QUỲNH UYỂN