Đình chỉ hoạt động đu dây, trượt cáp treo trên hồ Tuyền Lâm

05:03, 03/03/2016

(LĐ online) - Chiều 3/3, tin từ Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đu dây, trượt cáp trên hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) vì đơn vị tổ chức chưa đăng ký với cơ quan chức năng. 

(LĐ online) - Chiều 3/3, tin từ Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đu dây, trượt cáp trên hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) vì đơn vị tổ chức chưa đăng ký với cơ quan chức năng. 
 
Điểm đu dây, trượt cáp qua mặt hồ của Công ty Mạo hiểm Việt
Điểm đu dây, trượt cáp qua mặt hồ của Công ty Mạo hiểm Việt
Theo đó, sau khi thực tế kiểm tra vào sáng cùng ngày, Thanh tra Sở VH-TT&DL Lâm Đồng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đu dây, trượt cáp treo qua mặt hồ Tuyền Lâm của Công ty Mạo hiểm Việt (TP Đà Lạt) tổ chức tại khu dã ngoại Suối Tía, do công ty này chưa được cấp phép hoạt động. 
 
Trong khi đó, Thanh tra Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cũng xác nhận, tại khu dã ngoại nằm ở cuối khu vực hồ Tuyền Lâm từng tồn tại loại hình đu dây qua cáp nhưng đã ngưng hoạt động từ lâu. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số du khách, điểm trượt cáp này mới chỉ tạm ngừng hoạt động sau hai vụ tai nạn làm 4 du khách nước ngoài tử nạn, và lý do ngừng vì có thông tin ngành du lịch Lâm Đồng sẽ kiểm tra toàn diện đối với các loại hình du lịch mạo hiểm trên địa bàn. Hiện tụ điểm này vẫn còn nguyên hệ thống dây cáp treo đang vắt qua mặt hồ Tuyền Lâm.
 
Trước đó trong một thời gian dài, tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), một số đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành, du lịch mạo hiểm tại Đà Lạt đã tự ý thiết lập hai tụ điểm đu dây vượt hồ hết sức tạm bợ. Cả hai tụ điểm trên đều sử dụng những sợi cáp nhỏ rồi cột vào thân cây thông ở hai đầu mặt hồ, với độ cao từ 2-15m so với mặt nước để tổ chức cho du khách đu dây trượt cáp qua mặt hồ nhằm tạo cảm giác mạnh cho người tham gia.
 
Thụy Trang