Xây dựng đề án Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên

09:04, 05/04/2016

Lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist) xây dựng đề án Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên - Highland Safari. 

Lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist) xây dựng đề án Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên - Highland Safari. 
 
Theo đó, Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên nằm trong vùng rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Lát (huyện Lạc Dương) với tổng diện tích 490ha, trong đó, diện tích xây dựng là 49ha. Công viên này sẽ nuôi dưỡng các loại thú quý hiếm trong nước và trên thế giới phù hợp với khí hậu Tây Nguyên theo hướng bán hoang dã, tức khoanh vùng khu vực rừng để thú sinh sống gần gũi với thiên nhiên nhưng có sự chăm sóc của con người. Dự án có vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Nhà nước đầu tư 350 tỉ đồng và còn lại là vốn từ đơn vị liên kết. Theo dự kiến, công viên sẽ hoàn thành dự án vào năm 2020.
 
Được biết, hiện nay Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà đang thuê các nhóm tư vấn từ Singapore và Áo để xây dựng ý tưởng dựa trên khảo sát hiện trạng khí hậu, địa hình và thú quý hiếm của Lâm Đồng và các mô hình vườn thú lớn trên thế giới.        
 
   VĂN NGUYỄN