Đón 100.000 lượt khách dịp lễ 30/4 và 1/5

05:05, 03/05/2016

Ngày 3/5, tin từ Phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng đạt khoảng 100.000 lượt khách, trong đó khách qua lưu trú đạt 95.000 lượt khách, khách quốc tế đạt 7.000 lượt khách, khách nội địa đạt 88.000 lượt khách.

Ngày 3/5, tin từ Phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng đạt khoảng 100.000 lượt khách, trong đó khách qua lưu trú đạt 95.000 lượt khách, khách quốc tế đạt 7.000 lượt khách, khách nội địa đạt 88.000 lượt khách.
 
Du khách đến Đà Lạt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 khá đông
Du khách đến Đà Lạt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 khá đông

Qua 2 đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 16 - 18/4/2016) và Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2016 (từ ngày 30/4 - 3/5/2016), tổng lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng đạt khoảng 170.000 lượt (tăng 36% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó khách qua lưu trú đạt 155.000 lượt, khách du lịch quốc tế ước đạt 13.500 lượt. 
 
Trong dịp lễ vừa qua, hầu hết các khách sạn từ 1 - 5 sao đã được đặt phòng trước các ngày lễ (công suất khoảng 90 - 95%, tập trung chủ yếu các đêm 29/4, 30/4, 1/5). Các cơ sở lưu trú còn lại cũng có lượng khách đăng ký phòng khá đông, ước công suất đạt khoảng 90%. Giá phòng, dịch vụ tăng khoảng 60% so với ngày thường, chủ yếu là các dịch vụ lưu trú và ăn uống. Các khách sạn 1 - 2 sao, nhà nghỉ du lịch tăng từ 60 - 100% giá so với ngày thường, các khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao tăng khoảng 30% - 50%.
 
Trong 4 tháng đầu năm 2016, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 1.840.000 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 94.000 lượt khách và khách nội địa ước đạt 1.746.000 lượt khách. Khách qua lưu trú trong 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1.100.000 lượt khách, doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt: 3.312 tỷ đồng.                      
Văn Báu