Trên 98% hướng dẫn viên du lịch sử dụng tiếng Anh

04:10, 05/10/2016

Trong 9 tháng qua, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng đã thẩm định hồ sơ và cấp, đổi thẻ cho 66 hướng dẫn viên, trong đó có 41 hướng dẫn viên quốc tế và 25 hướng dẫn viên nội địa...

Trong 9 tháng qua, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng đã thẩm định hồ sơ và cấp, đổi thẻ cho 66 hướng dẫn viên, trong đó có 41 hướng dẫn viên quốc tế và 25 hướng dẫn viên nội địa. Tính đến nay, Sở đã cấp được 218 thẻ hướng dẫn viên, trong đó có 124 thẻ hướng dẫn viên quốc tế, 94 thẻ hướng dẫn viên nội địa. Các hướng dẫn viên quốc tế sử dụng ngoại ngữ chủ yếu là tiếng Anh (chiếm 98,4%), còn lại là các ngoại ngữ Đức, Pháp.
 
Khách du lịch tham quan Khu Du lịch Thung lũng Tình Yêu Đà Lạt. Ảnh: VĂN BÁU
Khách du lịch tham quan Khu Du lịch Thung lũng Tình Yêu Đà Lạt. Ảnh: VĂN BÁU
 
Trong khi đó, theo thống kê đến hết tháng 9, một số thị trường khách quốc tế đến Lâm Đồng đang tăng mạnh là Đức (249,3%), Trung Quốc (119,3%), Thái Lan (114,9%), Nga (57,08%), Hàn Quốc (45,81%)… cho thấy nhu cầu hướng dẫn viên có thể sử dụng các ngoại ngữ ít phổ biến đang tăng...                        
 
NHẬT QUÂN